Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:41
RSS

Khán giả Nam Định đến sân Thiên Trường cao hơn 9 đội ở La Liga

Thứ năm, 19/11/2020, 14:47 (GMT+7)

Theo thống kê, số lượng khán giả của DNH Nam Định tại V.League 2020 vượt nhiều đội bóng lớn trên thế giới.

Sự kiện:
V.League 2020

Dịch Covid-19 khiến bóng đá thế giới bị ảnh hưởng nặng nề, rất nhiều giải đấu bị gián đoạn ngoài ra nhiều giải đấu lớn trên thế giới như Bundesliga, La Liga, Ngoại hạng Anh... phải diễn ra trong tình trang không khán giả khiến cho nhiều câu lạc bộ bị thất thu và gặp khó khăn về tài chính.

Ngược lại do kiểm soát tốt dịch Covid-19, V.League 2020 đã mở cửa đón khán giải tới sân tạo nên không khí hết sức cuồng nhiệt trên các khán đài và gây ấn tượng mạnh với bạn bè trên thế giới.

Theo thống kê từ ban tổ chức Giải vô địch Quốc gia, sân Thiên Trường (CLB Nam Định) là sân đấu đón lượng khán giả nhiều nhất ở V.League năm nay. 9 trận sân nhà của CLB Nam Định đã đón tổng cộng 112.000 khán giả đến sân theo dõi, tính trung bình là 12.444 người/trận. 

Con số này thậm chí cao hơn 9 đội bóng tại La Liga – giải đấu vốn bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 như: Celta Vigo (12.060 người/trận), Osasuna (11.484 người/trận), Villarreal (11.252 người/trận), Granada (11.167 người/trận), Mallorca (10.433 người/trận), Alaves (9.920 người/trận), Getafe (8.295 người/trận), Leganes (7.346 người/trận) và Eibar (4.157 người/trận).

Số lượng khán giả Nam Định tới sân cao hơn 9 đội ở La Liga
Số lượng khán giả Nam Định tới sân cao hơn nhiều đội bóng trên thế giới

Số lượng trung bình khán giả đến xem một trận đấu của DNH Nam Định cũng cao hơn so một số đội bóng ở giải ngoại hạng Anh và giải Đức. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp Nam Định vô địch về lượng khán giả tới sân theo dõi V.League kể từ ngày đội bóng này giành quyền thăng hạng nên thi đấu ở giải cao nhất của bóng đá Việt Nam

Liên quan tới tình hình nhân sự của CLB Nam Định. Cách đây ít ngày do gặp khó về tài chính, đội bóng thành Nam đã chia tay với một loạt cầu thủ chất lượng ở mùa giải trước như: Rafalelson, Sỹ Minh, Đỗ Merlo và trung vệ Thiago Papel.

Ngoài ra phiên dịch của đội câu lạc bộ DNH Nam Định Nguyễn Ngọc Linh cũng theo chân hai cầu thủ này sang Sài Gòn FC mùa sau. Chuyên gia thê lực người Đức Nils Haacke cũng chính thức nói lời chia tay với đội bóng thành Nam sau một năm gắn bó.

Ở buổi tập mới nhất chuẩn bị cho mùa giải mới 2021, đội bóng thành Nam đã tiếp nhận cầu thủ đầu tiên đến thử việc đó là Phương Hoài Trung Hiến. Phương Hoài Trung Hiến SN 1996 có ngoại hình khá lý tưởng với chiều cao 1m83 nặng 75kg vị trí sở trường là trung vệ là cựu cầu thủ của CLB Tây Ninh, thi đấu tại giải hạng Nhất của bóng đá Việt Nam.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN