Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:50
RSS

Báo Thái Lan: ‘Nguyên Mạnh sẽ là đối thủ của Đặng Văn Lâm’

Chủ nhật, 15/11/2020, 11:03 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan dành nhiều lời ngợi khen cho thủ môn Nguyên Mạnh, người vừa cùng Viettel chinh phục thành công ngôi vô địch V.League.

Sự kiện:
V.League 2020

Sự xuất sắc của Nguyên Mạnh trong màu áo Viettel ở mùa giải vừa qua khiến tờ Siam Sport của Thái Lan lo lắng cho tương lai của Đặng Văn Lâm, thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Tờ Siam Sport viết: “Trần Nguyên Mạnh, thủ môn 28 tuổi đã góp công lớn giúp Viettel lên ngôi vô địch V-League 2020. Anh đã thi đấu 20 trận tại V-League, để lọt lưới 16 bàn và giữ sạch lưới 6 trận. Điều này giúp Nguyên Mạnh có cơ hội lớn để ra sân cho ĐTQG Việt Nam kể từ năm 2017. Dù trong năm 2019 anh có tên trong danh sách triệu tập nhưng vẫn chưa được ra sân vì Văn Lâm có phong độ cao.

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh cho biết anh rất vui vì đây là mùa giải đầu tiên của anh tại Vietel. Còn với ĐTQG, anh có cả những kỷ niệm vui và buồn. Với bản thân, anh tin rằng tất cả các cầu thủ Việt Nam đều mong muốn được chơi cho đội tuyển quốc gia. Anh sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và phấn đấu để đạt được thành công”.

Nguyên Mạnh sẽ là đối thủ của Đặng Văn Lâm
Nguyên Mạnh được báo chí Thái Lan đánh giá là đối thủ của Đặng Văn Lâm

 

Chiều 11/11, Ban thi đấu AFC đã chính thức chốt lịch thi đấu của một loạt giải đấu quốc tế của châu Á trong năm 2021 trong đó bao gồm cả vòng loại World Cup 2022 giải đấu mà tuyển Việt Nam có cơ hội lớn góp mặt ở vòng loại thứ 3 khi đang chiếm nhiều ưu thế ở bảng G.

Cụ thể, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ được khởi động lại bằng lượt trận thứ 7 diễn ra ngày 25/03/2021. Lượt trận thứ 8 đá ngày 30/3/2021, lượt 9 diễn ra ngày 07/06/2021 và lượt trận cuối thi đấu ngày 15/06/2021. 

Đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ ở lượt đấu thứ 7. Sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc và các học trò sẽ hành quân đến Bukit Jalil để làm khách của ĐT Malaysia vào ngày 30/03 ở lượt trận thứ 8.

Lượt trận thứ 9, ĐT Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón đội cuối bảng Indonesia vào ngày 07/06. Ở trận đấu cuối cùng, Quang Hải và các đồng đội di chuyển sang Trung Đông để chạm trán đội chủ nhà UAE ngày 15/06.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Malaysia 2 điểm (sau đó lần lượt là Thái Lan - 8 điểm, UAE - 6 điểm và Indonesia - 0 điểm).

Theo giới chuyên môn, tuyển Việt Nam chỉ cần giành được 6 điểm ở 3 lượt trận cuối là giành vé vào vòng loại thứ 3 mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN