Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:55
RSS

Filip Nguyễn âm tính với Covid-19, chuẩn bị về Việt Nam xin quốc tịch

Thứ hai, 16/11/2020, 14:47 (GMT+7)

Trên trang cá nhân của mình, thủ môn gốc Hải Phòng Filip Nguyễn chia sẻ anh đã âm tính với Covid-19 và nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Mới đây, Filip Nguyễn thông báo tin vui trên trang facebook cá nhân. Theo đó, anh đã được chữa khỏi Covid-19. Trước đó, thủ thành đang khoác áo CLB Slovan Liberec nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 ngay trước trận đấu gặp Hoffenheim ở đấu trường Europa League.

Trên trang cá nhân của mình khi ấy, thủ môn gốc Hải Phòng chia sẻ: "Tôi rất mong chờ trận đấu với Hoffenheim. Không may mắn rằng tôi đã có kết quả dương tính với Covid-19. Mọi chuyện xảy đến đều có lý do nào đó."

Và sau một thời gian điều trị, Filip Nguyễn lúc này đã được chữa khỏi. Đêm qua (theo giờ Việt Nam) Filip Nguyễn hồ hởi thông báo: "Happy to be back. Nguyen vs. Covid 1:0" (Tạm dịch: "Thật vui khi trở lại, Nguyễn 1-0 Covid).

Ngay sau khi Filip Nguyễn thông báo mình khỏi bệnh, đã có rất đông NHM bóng đá Việt Nam vào bình luận chúc mừng anh, và không quên kêu gọi anh nhanh chóng về Việt Nam hoàn thành việc nhập tịch.

Filip Nguyễn âm tính với Covid-19, sẵn sàng về Việt Nam xin quốc tịch
Filip Nguyễn âm tính với Covid-19, sẵn sàng về Việt Nam xin quốc tịch

Tính đến thời điểm này, Filip Nguyễn vẫn chưa chơi một phút nào cho ĐT CH Séc nên thủ thành Việt kiều còn nguyên cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam. Theo một số nguồn tin, Filip Nguyễn sẽ trở về Việt Nam vào tháng 12 để hoàn tất thủ tục xin được cấp quốc tịch Việt Nam. Nếu việc nhập tịch diễn ra suôn sẻ, Filip Nguyễn hoàn toàn có cơ hội được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐT Việt Nam ở các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào năm sau.

Theo một số nguồn tin, Filip Nguyễn đang lên kế hoạch về Việt Nam để cố gắng làm xong thủ tục nhận quốc tịch trong tháng 12 tới. Sở dĩ anh chọn thời điểm như vậy bởi từ giữa tháng 12 tới hết tháng 1/2021, giải VĐQG Séc và Europa League đều không có lịch thi đấu. Nếu có quốc tịch Việt Nam, Filip Nguyễn sẽ đủ điều kiện thi đấu cho ĐT Việt Nam từ những trận đấu thuộc lịch FIFA diễn ra vào tháng 3/2021. 

Mùa giải này, Filip Nguyễn đã có 11 lần ra sân cho Slovan Liberec, góp phần quan trọng giúp CLB này đứng thứ 5 tại giải VĐQG Séc và lọt vào bảng Europa League. Thủ thành 28 tuổi luôn duy trì phong độ rất ổn định, tạo ra sự tin tưởng lớn với các đồng đội và nhiều lần cứu thua cho đội nhà.

Trang thông tin chuyển nhượng nổi tiếng Transfermarkt hiện định giá Filip Nguyễn 750.000 euro (khoảng 20,6 tỷ đồng), vượt xa các tuyển thủ Việt Nam và hơn cả Đặng Văn Lâm, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN