Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:52
RSS

Khám nghiệm hiện trường vụ hoả hoạn ở KCN Phú Thị khiến 3 người tử vong

Thứ năm, 07/05/2020, 15:50 (GMT+7)

Trước đó, khoảng 11h ngày 6/5, tại kho xưởng ở tầng 3 của Công ty CP xuất nhập khẩu Biovet nằm trong khu công nghiệp Phú Thị (huyện Gia Lâm, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 3 người thiệt mạng.

Theo Người đưa tin pháp luật sáng 7/5, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu công nghiệp Phú Thị (huyện Gia Lâm, Hà Nội) để họp bàn, chuẩn bị phương án khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại Công ty TNHH Biovet, nằm trong khu công nghiệp này khiến 3 người tử vong.

Bất ngờ trong thời điểm làm nhiệm vụ tại hiện trường, lửa bùng phát lại tại khu vực tầng 3 là kho, xưởng của Công ty TNHH Biovet vừa xảy ra hỏa hoạn trước đó. Ngay lập tức 1 xe chữa cháy được điều động đến hiện trường khống chế đám cháy.

Tới 11h30, lực lượng PCCC vẫn đang tiến hành đưa nước vào để dập hẳn đám cháy. Công việc khám nghiệm hiện trường bị gián đoạn.

Trước đó, khoảng 11h ngày 6/5, tại kho xưởng ở tầng 3 của Công ty CP xuất nhập khẩu Biovet nằm trong khu công nghiệp Phú Thị (huyện Gia Lâm, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 3 người thiệt mạng. Hiện tại, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố hình sự tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” quy định tại Điều 313 BLHS năm 2015.

Khám nghiệm hiện trường vụ hoả hoạn ở KCN Phú Thị khiến 3 người tử vong
Đoàn khám nghiệm hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Thanh Niên

Đây là khu vực nhà 3 tầng của Công ty TNHH Song Ngân (Song Ngân) cho Công ty TNHH Biovet (Biovet) làm kho, xưởng để sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, nằm trong Khu công nghiệp Phú Thị (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Đáng chú ý, theo hồ sơ, công trình kho, xưởng của Song Ngân được Công an thành phố Hà Nội thẩm duyệt thiết kế về PCCC năm 2005. Sau khi hoàn thiện xây dựng, công trình này chưa được cấp văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC nhưng vẫn cố tình đưa vào sử dụng, hoạt động, cho thuê hàng ngàn mét vuông kho xưởng, theo báo Thanh Niên.

Sau khi nắm bắt, Công an huyện Gia Lâm đã báo cáo Công an thành phố Hà Nội. Ngày 4/9/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính Song Ngân 80 triệu đồng về hành vi “Đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy”.

Tiếp đó, ngày 9/9/2019, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (thuộc Công an thành phố Hà Nội) đã kiểm tra, ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với công trình vi phạm này. Tới ngày 15/10/2019, công trình này bị đình chỉ hoạt động hoàn toàn.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN