Thứ năm, 25/04/2024 | 06:40
RSS

Khắc Ngọc bênh vực Tấn Tài về pha bóng khiến anh chấn thương

Thứ sáu, 30/10/2020, 16:39 (GMT+7)

Ở trận so tài giữa Viettel và Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 5 giai đoạn 2 V.League 2020, Khắc Ngọc đã sớm rời sân ở phút thứ 18 vì chấn thương sau pha va chạm với đàn anh Lê Tấn Tài.

Sự kiện:
V.League 2020

Trận cầu tâm điểm kết thúc với tỷ số hòa 0-0 trong một thế trận cân bằng. Nhiều người cho rằng nếu Viettel không mất Khắc Ngọc quá sớm họ có thể đã có được 3 điểm trước đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm.

Chia sẻ với trang Zing mới đây, Khắc Ngọc phủ nhận việc bị Tấn Tài triệt hạ. “Anh Tài không triệt hạ tôi đâu. Trước tình huống đó, chân tôi đã đau sẵn rồi. Khi chân chạm bóng, tôi đuối quá nên tự ngã. Anh Tài không làm gì tôi trong tình huống đó. Va chạm giữa chúng tôi bình thường chứ không có vấn đề gì. Mình chấn thương đúng giai đoạn này là không may mắn, đành phải chấp nhận thôi”.

Về trận đấu vừa qua, Khắc Ngọc nói: “Tôi nghĩ đội mình đá hôm qua thế là quá tốt. Hai CLB đều chơi sòng phẳng, hết mình. Còn chuyện mọi người bảo tôi ở lại có thể khiến CLB Viettel chơi tốt hơn thì không kết luận được”.

Khắc Ngọc phủ nhận bị Tấn Tài triệt hạ
Khắc Ngọc phủ nhận bị Tấn Tài triệt hạ tại Hàng Đẫy

Liên quan tới Tấn Tài, cầu thủ này đã nhận thẻ vàng trong trận gặp Viettel đây đã là thẻ vàng thứ 3 của cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam ở mùa giải năm nay, do đó Tấn Tài cùng với Thành Chung (cũng nhận đủ 3 thẻ vàng) sẽ phải làm khán giả ở vòng đấu tới. Đáng chú ý, Thành Chung đã nhận đến 6 thẻ vàng. Trung vệ sinh năm 1997 của Hà Nội FC từng có 1 lần nhận án treo giò trước đó vì nhận đủ 3 thẻ vàng. 

Chia điểm với Viettel, Hà Nội FC mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Ở vòng đấu áp chót của mùa giải, họ sẽ đón tiếp Sài Gòn FC. Trong khi đó, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng chỉ cần giành trọn 6 điểm ở 2 vòng cuối là sẽ vô địch V.League mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN