Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:34
RSS

Kết quả xét nghiệm Covid-19 những người hút chung thuốc lào với bệnh nhân 447

Thứ năm, 30/07/2020, 15:49 (GMT+7)

Một nam giới tên N.T.H, 23 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội từ Đà Nẵng trở về đã mắc Covid-19, trở thành bệnh nhân số 447. F1 của anh này có cả những người hút chung thuốc lào.

Sự kiện:
Covid-19

Theo thông báo của Bộ Y tế chiều 29/7, một nam giới tên N.T.H, 23 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội từ Đà Nẵng trở về đã mắc covid-19 trở thành bệnh nhân số 447. Người này là nhân viên đầu bếp tại cửa hàng Pizza, tại 106 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.

Ca bệnh tại Nam Từ Liêm có lịch sử dịch tễ phức tạp. Lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết, tiếp xúc gần (F1) có 23 nhân viên nhà hàng Pizza Alfresco, 4 nhân viên nhà hàng bên cạnh (hút chung thuốc lào). Quận cũng đã cho lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại thời điểm khoanh vùng cho 22 trường hợp F1, trong đó có 3 người có biểu hiện ho, đau họng và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông; 19 trường hợp được cách ly tập trung.

Ngoài ra, có 27 trường hợp F1, trong đó, 8 trường hợp trên địa bàn quận, các trường hợp còn lại đã được thông báo về địa phương để điều tra dịch tễ; 469 trường hợp F2; qua trích xuất camera, mỗi ngày, nhà hàng Alfresco có từ 30 đến 40 đơn hàng giao tại nhà.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 30/7, đại diện lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết, đến nay, cơ bản đã có kết quả xét nghiệm lần 1 các trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân H., trong đó có các trường hợp hút chung thuốc lào với bệnh nhân H.

Kết quả xét nghiệm Covid-19 những người hút chung thuốc lào với bệnh nhân 447
Ảnh minh họa

“Có mấy trường hợp do hôm qua không có mặt tại cửa hàng nên chưa lấy mẫu, chưa có kết quả. Các trường hợp đã lấy mẫu, kết quả xét nghiệm lần 1 về cơ bản đều âm tính. Tuy nhiên, còn phải chờ xét nghiệm thêm để khẳng định”, vị này thông tin.

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt cho báo KTĐT hay, đến nay đã xác minh rõ, trong đoàn du lịch cùng bệnh nhân 447 có 31 người, gồm 9 gia đình và đi máy bay của Vietnam Airlines. Hiện quận đã rà soát tất cả lịch trình của BN ngày từ 16/7 đến nay.

Tính đến 12h ngày 29/7, qua điều tra bước đầu đã xác định 69 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 447, trong đó, quận Nam Từ Liêm có 41 trường hợp F1, Cầu Giấy có 15 trường hợp F1, Đống Đa có 13 trường hợp F1. Tất cả các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển đến BV Công an TP để cách ly.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN