Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:15
RSS

Kết quả xét nghiệm Covid-19 của hai người ở TP.HCM tiếp xúc gần với bệnh nhân 420

Thứ ba, 28/07/2020, 10:07 (GMT+7)

Qua điều tra dịch tễ, Trung tâm Y tế quận 11, TP.HCM phát hiện có hai trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 420 là con gái và cháu ngoại bệnh nhân.

Sự kiện:
Covid-19 TP.HCM

Hai người tiếp xúc gần với bệnh nhân 420 ở TP.HCM âm tính với Covid-19

Chung cư Lạc Long Quân, TP.HCM - nơi bệnh nhân 420 từng ở trước khi về Đà Nẵng

Trao đổi với Zing tối ngày 27/7, bác sĩ Hứa Khắc Sương Linh, Phó giám đốc Trung tâm Y tế quận 11, TP.HCM, thông tin hai người sống tại chung cư Lạc Long Quân (TP.HCM) từng tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm covid-19 thứ 420 có mẫu bệnh phẩm âm tính và được cho ra khỏi khu cách ly tập trung.

Trước đó, tối ngày 26/7, Bộ Y tế thông báo hành trình của bệnh nhân 420 (bà P.T.B.P., 71 tuổi, ngụ Đà Nẵng), theo đó cho biết trước khi được phát hiện mắc bệnh, bà đã đi nhiều nơi, trong đó có chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP.HCM từ ngày 21/6 đến 8/7.

Ngay khi nhận được chỉ đạo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM về điều tra những người dân tiếp xúc với bệnh nhân 420 nhiễm Covid-19, Trung tâm Y tế quận 11 đã đến chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11 để điều tra dịch tễ. Qua đó phát hiện có hai trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân là con gái và cháu ngoại bệnh nhân. 

Cơ quan chức năng đã đưa hai người nhà bệnh nhân 420 đi cách ly tại khu cách ly tập trung của quận và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo đúng quy định. Ngoài ra, 9 người từng tiếp xúc với hai người nhà bệnh nhân cũng đang được cách ly tại nhà.

Bộ Y tế đã ra thông báo khẩn, đề nghị những trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân 420 liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình; thực hiện cách ly tại nhà; khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN