Thứ năm, 25/04/2024 | 19:58
RSS

Kết quả xét nghiệm ADN của thai nhi trong bụng nữ sinh lớp 8 ở Lào Cai

Thứ hai, 06/05/2019, 10:23 (GMT+7)

Hiện đã có kết quả xét nghiệm ADN của thai nhi trong bụng nữ sinh lớp 8 ở Lào Cai với thầy giáo bị tố cáo hiếp dâm nữ sinh này.

Sáng 6/5, ông Hồ Cao Khải, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai xác nhận với iOne VnExpress: "Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ Công an Huyện Bảo Yên về kết quả xét nghiệm DNA thai nhi trong bụng em H. Nguyễn Việt Anh (36 tuổi), thầy giáo dạy Tin tại THCS số 2 Thượng Hà và thai nhi có quan hệ huyết thống".

Theo ông Khải, hành vi của đối tượng đã rõ ràng qua lời khai. Việc xác minh giám định huyết thống đối với thai nhi là tình tiết tăng nặng khung hình phạt của đối tượng trong quá trình xét xử.

"Sau khi hoàn thiện hồ sơ, cáo trạng, cơ quan chức năng sẽ chuyển lên Viện kiểm sát để chờ ngày xét xử", Chủ tịch huyện Bảo Yên thông tin thêm. Về hướng xử lý thai nhi, gia đình nữ sinh có nguyện vọng bỏ thai vì hoàn cảnh khó khăn, nữ sinh chỉ mới 13 tuổi.

Kết quả xét nghiệm ADN của thai nhi trong bụng nữ sinh lớp 8 ở Lào Cai
Thai nhi trong bụng nữ sinh lớp 8 và thầy giáo có quan hệ huyết thống. Ảnh: Internet

Vụ việc thầy giáo Nguyễn Việt Anh (SN 1983, trú tại thị trấn Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai) - dạy tin học ở trường THCS số 2 Thượng Hà khiến học trò là nữ sinh Hoàng Thị H. (13 tuổi, học sinh lớp 8) mang thai đã gây rúng động dư luận. Theo kết quả siêu âm, thai nhi trong bụng H. được 12 tuần tuổi.

Theo thông tin báo ĐS&PL nhận được, từ khi vụ việc bị xảy ra, tâm lý của H. luôn không ổn định và sợ phải tiếp xúc với người ngoài. Liên lạc với gia đình nữ sinh, chị Đ.T.Đ - chị dâu H. buồn bã tâm sự: “Từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, H. vẫn không nói năng gì, vẫn im lặng, tự giam mình trong nhà.

Gia đình có hỏi chuyện đến trường thì em bảo không đi học nữa, mặc dù thầy cô giáo đã đến động viên rất nhiều nhưng H. vẫn sợ đến trường. Mong là H. sẽ thay đổi ý định, vì gia đình cũng muốn H. quay trở lại trường học”.

Chị Đ. cũng cho biết thêm: “Từ khi vụ việc xảy ra đến giờ, bên phía gia đình thầy Anh chỉ duy nhất một lần đến xin lỗi và mong giải quyết về tình cảm, nhưng gia đình chúng tôi không đồng ý. Và không hề có thêm một lần nào nữa”.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN