Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:19
RSS

Kẻ chở bé gái 12 tuổi vào nghĩa trang để giở trò đồi bại lĩnh án

Thứ bảy, 25/04/2020, 21:07 (GMT+7)

Tòa án nhân dân huyện Tân kỳ, tỉnh Nghệ An vừa xét xử vụ án hình sự đối với Trương Văn Tâm (SN 1991, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 30/1, lợi dụng thời điểm đêm tối vắng người qua lại, Tâm bất ngờ khống chế cháu N.T.T (12 tuổi), sau đó đe dọa rồi đưa vào khu vực nghĩa trang xã Đồng Văn rồi giở trò đồi bại. Dù cháu T. đã phản kháng quyết liệt và kêu la nhưng đối tượng vẫn không chịu buông tha.
 
Sau khi thỏa mãn thú tính của mình, Tâm mới chịu bỏ đi bỏ lại bé gái trong sự sợ hãi, hoảng loạn. Về nhà, cháu T. kể lại mọi chuyện cho người thân nghe. Lập tức gia đình T. đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay khi tiếp nhận thông tin cơ quan công an huyện Tân Kỳ đã lập chuyên án đấu tranh để điều tra, truy tìm kẻ gây án.

Kẻ chở bé gái 12 tuổi vào nghĩa trang để giở trò đồi bại lĩnh án
Chân dung đối tượng Tâm. Ảnh: VOV

Báo Tổ Quốc thông tin, sau 10 tiếng đồng hồ tìm tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội; lời khai của bị hại và sàng lọc các đối tượng trên địa bàn, Ban chuyên án đã xác định nghi phạm trong vụ án này là Trương Văn Tâm.

Tại thời điểm Trương Văn Tâm thực hiện hành vi hiếp dâm, cháu N.T.Th. mới 12 tuổi, 5 tháng, 16 ngày. Ngày hôm sau, cháu Th. và gia đình đã đến Công an tố cáo hành vi hiếp dâm của Trương Văn Tâm.

Ngày 31/1, Tâm đã đến cơ quan Công an đầu thú, bồi thường về dân sự cho gia đình cháu Th. 25 triệu đồng. Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Trương Văn Tâm 5 năm tù giam, VOV cho hay.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN