Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:03
RSS

Italia chuẩn bị dỡ bỏ lệnh phong tỏa đã kéo dài 1,5 tháng

Thứ hai, 27/04/2020, 06:51 (GMT+7)

Tuần này, Italia dự công bố kế hoạch nới lỏng các biện pháp phong tỏa đất nước do dịch Covid-19, ngày hôm qua thủ tướng nước này chuẩn bị dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 1,5 tháng.

Tình hình dịch Covid-19 ngày 27/4

Ảnh minh họa

Thông tin trên Tuổi trẻ cho biết, Ý đang có kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte ngày 26/4 cho biết Ý đang chuẩn bị kết thúc các biện pháp phong tỏa đã kéo dài 1,5 tháng ở đất nước. Theo đó các nhà máy, công trình xây dựng và một số doanh nghiệp bán sỉ sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 4-5 và các gia đình được gặp nhau với số lượng không quá 15 người.

Sau thời điểm 4/5, các nhà bán lẻ khác sẽ hoạt động trở lại. Nhà hàng, quán bar sẽ hoạt động bình thường hoàn toàn từ tháng 6/2020. Công viên sẽ mở cửa cho các gia đình tụ họp và đám ma được phép có 15 người tham dự. Tuy nhiên việc đi lại giữa các khu vực vẫn bị giới hạn cho đến khi có thông báo mới. Trường học tiếp tục đóng cửa nhưng năm học mới sẽ vẫn bắt đầu vào tháng 9/2020.

Trong khi đó, ngày 26/4, chính quyền Dubai cho biết tiểu vương quốc này đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa ở hai khu thương mại có đông người lao động nhập cư có thu nhập thấp, sau khi Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) nới lỏng lệnh giới hạn do virus corona trên toàn quốc vào cuối tuần qua.

Quyết định mới được Dubai đưa ra sau khi không có ca nhiễm mới nào ở 2 khu vực trên trong vòng 2 ngày. Đến nay UAE ghi nhận hơn 10.300 ca nhiễm và 76 ca tử vong liên quan đến virus corona. Tính đến 16h30 ngày 26/4, thế giới ghi nhận thêm 94.733 trường hợp mắc covid-19 và 5.898 trường hợp tử vong. So với ngày hôm qua (25/4), số mắc tăng 3,3% và tử vong tăng 3,0%.

Như vậy, toàn cầu ghi nhận 2.934.638 trường hợp mắc Covid-19 tại 212 quốc gia, vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch); 203.683 (6,9%) trường hợp tử vong. Tính đến sáng 26/4, Mỹ đã ghi nhận hơn 52.400 ca tử vong, trong khi Ý, Tây Ban Nha và Pháp ghi nhận khoảng 22.000-26.000 trường hợp mỗi nước.

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/4 ghi nhận thêm 2.861 ca nhiễm và 106 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 107.773 cùng với 2.706 người chết. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có 25.582 bệnh nhân đã hồi phục.

Pháp thông báo số ca tử vong vì Covid-19 đã tăng 369 lên 22.614, đồng thời chưa ghi nhận ca nhiễm mới. Bộ Y tế Mexico ngày 25/4 ghi nhận thêm 970 ca nhiễm và 84 ca tử vong mới vì Covid-19.

Tại Nga đã ghi nhận thêm 6.361 ca nhiễm virus SARS-Cov-2, nâng tổng số mắc bệnh lên 80.949 người ở 85 chủ thể của đất nước. Theo Ban điều hành về kiểm soát và ngăn ngừa dịch Covid-19 của Nga, trong số gần 81.000 trường hợp nhiễm bệnh, đã có 6.767 người được chữa khỏi, 747 người tử vong. Gần 46% bệnh nhân mắc Covid-19 ở Nga không có triệu chứng.

Tại Đông Nam Á, số ca mắc tăng nhanh tại Singapore (13.624 trường hợp mắc, 12 tử vong), Indonesia (8.882 trường hợp mắc, 743 tử vong), Philippines (7.579 trường hợp mắc, 501 trường hợp tử vong), Malaysia (5.780 trường hợp mắc, 98 tử vong); Thailand (2.922 trường hợp mắc, 51 trường hợp tử vong).

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN