Thứ năm, 25/04/2024 | 17:59
RSS

Xử phạt 514 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch Covid-19 tại Mê Linh

Chủ nhật, 26/04/2020, 16:13 (GMT+7)

Toàn huyện đã có 514 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bị xử lý, với các lỗi phổ biến là không đeo khẩu trang khi ra ngoài, không bảo đảm giãn cách xã hội…


Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang tại chợ Yên, xã Tiền Phong. Ảnh: Kinh tế đô thị.


Cùng với huyện Thường Tín, Mê Linh là địa phương vẫn có nguy cơ cao đối với dịch Covid-19, hiện đang tiếp tục thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 26/4, 896 tổ giám sát phòng chống dịch Covid-19 được UBND huyện Mê Linh, các xã, thị Trấn Thành lập vẫn duy trì hoạt động kiểm tra việc thực hiện các quy định, quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp tục tuân thủ các quy định giãn cách xã hội, báo Kinh tế đô thị thông tin.

Bên cạnh công tác giám sát sức khỏe người ra vào địa bàn huyện, lực lượng chức năng địa phương cũng tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.

Đến ngày 26/4, toàn huyện đã có 514 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bị xử lý, với các lỗi phổ biến là không đeo khẩu trang khi ra ngoài, không bảo đảm giãn cách xã hội… Tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước là 102,8 triệu đồng.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mê Linh Nguyễn Kiến Dụ cho biết, đến ngày 26/4, địa phương tiếp tục không ghi nhận các trường hợp có liên quan đến những người tiếp xúc trực tiếp với ca mắc Covid-19 (F1), các trường hợp tiếp xúc với các ca F1 (F2), người đi/đến/về từ chợ hoa Mê Linh, phòng tập gym Lucky Star, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thận Hà Nội.

Toàn huyện vẫn có 13 trường hợp mắc Covid-19 đang được điều trị, tất cả đều thuộc thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh). Hiện, huyện Mê Linh đã có tổng số 445 trường hợp kết thúc cách ly bắt buộc và 646 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly tại nhà. Hiện, 363 trường hợp F1 và 1.923 trường hợp F2 đang tiếp tục được cách ly theo quy định.

Chiều 25/4, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có thêm năm nữ bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh gồm BN 167, 176, 195, 253 và 258. Trong đó, bệnh nhân bệnh nhân 253 và 258 là hai bệnh nhân tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

Bệnh nhân 253 là nữ, 41 tuổi, trú ở Mê Linh, Hà Nội, là chị dâu, ở gần nhà và có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 (bệnh nhân đầu tiên ở thôn Hạ Lôi). Ngày 6/4, bà được lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm ngày 9/4 khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần vào các ngày 10/4, 13/4 và 16/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Bệnh nhân 258 là nữ, 47 tuổi, trú tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 11/4. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần vào các ngày 20/4, 23/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt, đại tiểu tiện bình thường dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Bệnh nhân 258 là mẹ bệnh nhân 257, vợ bệnh nhân 267. (Bệnh nhân 257 được công bố ngày 10/4, bệnh nhân 15 tuổi ở thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, là học sinh, đang nghỉ học ở nhà. Bệnh nhân có lịch sử tiếp xúc với bệnh nhân 243 trong quá trình bệnh nhân 243 đến nhà chơi với bố bệnh nhân. Bệnh  nhân 267 được công bố ngày 15/4).

Các bệnh nhân trên hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh và sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đây là 2 bệnh nhân đầu tiên trong tổng số 13 bệnh nhân tại ổ dịch thôn Hạ Lôi khỏi bệnh. Tính từ ca bệnh số 267 tại thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội, là bố của bệnh nhân 257, chồng của bệnh nhân 258 được công bố ngày 15/4, đến nay ổ dịch thôn Hạ Lôi không phát sinh ca mới. Toàn bộ người dân cả 3 thôn Hạ Lôi, Ấp Hạ, Liễu Trì của xã Mê Linh đều đã được lấy mẫu xét nghiệm, hiện tất cả đều có kết quả âm tính.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN