Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:35
RSS

Huyện Mê Linh: Cách ly 42 người có liên quan đến phòng tập gym Lucky Star

Thứ sáu, 17/04/2020, 14:54 (GMT+7)

Hiện, cơ quan chức năng đã tổ chức cách ly, lấy mẫu các trường hợp có đến phòng tập gym để giám sát dịch bệnh.


Lấy mẫu giám sát sức khỏe người dân phòng dịch covid-19 Ảnh: Kinh tế đô thị.

Tại phiên họp, báo Kinh tế đô thị cho biết, từ điểm cầu huyện Mê Linh, Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Trọng thông tin, tại xã Mê Linh, đã lấy mẫu 12.754 người, riêng thôn Hạ Lôi hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm với 10.156 mẫu, có 5 người dương tính là các bệnh nhân đã công bố, còn lại đều âm tính. Tại thôn Liễu Trì đã lấy mẫu được 1.908 người, trong đó đợt 1 lấy được 1.834 người, tất cả đều âm tính. Ngày 16/4, lấy mẫu 74 người, đang chờ kết quả. Tại thôn cuối cùng của xã Mê Linh – thôn Ấp Hạ đã lấy mẫu 690/800 người, đang chờ kết quả.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh nhận định, mặc dù ngày 16/4 xã Mê Linh và trên toàn huyện không có ca mới dương tính, nhưng nguy cơ mắc bệnh vẫn còn cao, do vậy, các xã, trị trấn lên sẵn kịch bản, nếu có ca nhiễm sẽ triển khai ngay.

Liên quan đến chợ hoa Mê Linh, toàn huyện đã rà soát được 1.175 người đến, đi, về từ khu chợ này từ ngày 13/3/2020 đến nay, chủ yếu ở các xã Đại Thịnh, Trang Việt, Văn Khê, Tam Đồng. Hiện, 100% những người có liên quan đều đang được cách ly.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã xác định được 42 trường hợp đến phòng tập gym Lucky Star từ ngày 15/3/2020 đến ngày 25/3/2020. Đây là nơi phát hiện 1 trường hợp mắc Covid-19 mới đây. Hiện, cơ quan chức năng đã tổ chức cách ly, lấy mẫu các trường hợp có đến phòng tập gym để giám sát dịch bệnh.

Thời gian tới, huyện tập trung rà soát, lập danh sách để cách ly, lấy mẫu các trường hợp có liên quan chợ hoa mê linh, phòng tập gym Lucky Star. Tiếp tục phun khử khuẩn toàn bộ các hộ gia đình tại thôn Hạ Lôi 1 lần/ngày. Bên cạnh đó tổ chức giám sát chặt chẽ việc đi lại trong vùng cách ly cũng như sức khoẻ của người dân nơi đây…

Chủ tịch UBND xã Mê Linh Tạ Quang Thái cho biết thêm, đến nay công tác dập dịch tại thôn Hạ Lôi và khu vực lân cận đã được triển khai tốt. Địa phương tổ chức khoanh vùng, rà soát được các trường hợp F1, F2; bảo đảm cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trong khu vực cách ly. Người dân chấp hành nghiêm việc cách ly y tế.

Zing dẫn lời Đại diện xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, cho biết đến nay xã đã rà soát được 620 người thường xuyên đến chợ hoa Mê Linh mua bán và ra quyết định cách ly tại nhà với 337 trường hợp. Xã tiếp tục xác minh các trường hợp liên quan đến phòng tập gym ở khu đô thị Tiền Phong. Với nguy cơ lây nhiễm còn cao, xã đề xuất thành phố hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm với tất cả người dân trên địa bàn.

Mai Nhật
Theo Đời sống Plus/GĐVN