Thứ ba, 23/04/2024 | 15:12
RSS

Indonesia và Malaysia nhập tịch một loạt cầu thủ cho mục tiêu vô địch AFF Cup

Thứ sáu, 02/09/2022, 07:50 (GMT+7)

Để thực hiện mục tiêu chinh phục ngôi Vương AFF Cup, Indonesia và Malaysia đã nhập tịch một loạt cầu thủ chất lượng.

Theo trang Indonesia.Posten đăng tải bài bình luận ngày 1/9 thì ĐT Indonesia ở AFF Cup 2022 có thể sở hữu "sức mạnh khủng khiếp" nhờ bổ sung một loạt cầu thủ nhập tịch, trong đó nổi lên 2 gương mặt sáng giá đó là Jordy Amat và Shayne Pattiname.

Để thực hiện tham vọng vô địch AFF Cup lần đầu tiên trong lịch sử, HLV Shin Tae-yong đã tăng cường triệu tập các cầu thủ có gốc Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài. Có 3 cầu thủ gần như đã hoàn tất mọi thủ tục gồm Jordi Amat, Sandy Walsh và Shayne Pattynama.

"Đối với việc lựa chọn tuyển thủ, tôi sẽ chọn những cầu thủ tốt nhất trong khả năng và tất nhiên có những cầu thủ nhập tịch. Đặc biệt ở thời điểm này, Jordi Amat, Sandy Walsh và Shayne Pattynama vẫn đang hoàn tất thủ tục. Chúng tôi hy vọng cả ba có thể sớm gia nhập ĐTQG" - trang Indonesia.Posten trích phát biểu mới của HLV Shin Tae-yong.

Inodonesia và Malaysia nhập tịch một loạt cầu thủ cho mục tiêu vô địch AFF Cup
Inodonesia và Malaysia nhập tịch nhiều ngôi sao cho mục tiêu vô địch AFF Cup 

Về phía người Mã, Hôm 31/8, tiền vệ Lee Tuck thông báo trên Facebook cá nhân về việc hoàn tất thủ tục nhập tịch Malaysia. Với việc trở thành công dân của Malaysia, cầu thủ sinh năm 1988 đã đủ điều kiện để tham dự các giải đấu quốc tế của đội tuyển quốc gia nước này.

Lee Tuck anh cao 1m75 và chơi ở vị trí tiền vệ. Ngôi sao gốc Anh sang chơi bóng tại Đông Nam Á từ năm 2010 và trải qua rất nhiều CLB khác nhau trước khi có được quốc tịch Malaysia và có cơ hội thể hiện tài năng tại AFF Cup 2022 tới.

Năm 2016, Lee Tuck chuyển sang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Malaysia. Giai đoạn 2018-2020 là đỉnh cao trong sự nghiệp của tiền vệ này khi anh có 57 lần ra sân và ghi 23 bàn cho Terengganu.

 

Hiện trong đội hình của “bầy hổ” cũng đang có 3 cầu thủ nhập tịch là Mohamadou Sumareh (người Gambia), Liridon Krasniqi (Kosovo) và Guilherme de Paula (Brazil). Nếu thi đấu tốt, Lee Tuck hoàn toàn có khả năng sẽ được HLV Kim Pan Gon đưa vào danh sách chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Tại giải vô địch Đông Nam Á 2022, Malaysia nằm ở bảng B với đội tuyển Việt Nam Myanmar, Singapore và Lào. Với những cầu thủ nhập tịch cùng với dàn nội binh hùng hậu, đội bóng áo vàng đen hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại