Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:45
RSS

Incheon United thua trận đầu tiên, HLV nói gì về Công Phượng?

Thứ bảy, 16/03/2019, 21:00 (GMT+7)

Trong chuyến làm khách trên sân của Sangju tại vòng 3 K.League, CLB Incheon ra về trắng tay. Ở trận đấu này, Công Phượng được vào sân ở phút 65 khi Incheon đang bị dẫn 0-1.

Trong chuyến làm khách trên sân của Sangju tại vòng 3 K.League, CLB Incheon ra về trắng tay. Sự vô duyên của các chân sút khiến Incheon không một lần chọc thủng lưới đối phương, trong khi hàng phòng ngự hớ hênh khiến họ nhận 2 bàn thua ở hiệp 2.

Với việc các tiền đạo không hoàn thành nhiệm vụ, HLV Jorn Andersen đương nhiên không thể hài lòng. Ông chia sẻ: "Chúng tôi thiếu may mắn. Đội bóng có màn trình diễn tốt, đặc biệt trong hiệp một. Chúng tôi có những cơ hội, nhưng tôi thất vọng khi các cầu thủ không thể ghi bàn".

Cơ hội tốt nhất của Incheon đến ở hiệp 2. Công Phượng nhận đường chuyền từ giữa sân, sau vài nhịp đi bóng đã tung đường chọc khe cho Heo Yong-jun đối mặt thủ môn đối phương. Cú đá của cầu thủ này thừa lực nhưng thiếu hiểm hóc.

Incheon United thua trận đầu tiên, HLV nói gì về Công Phượng?
Mặc dù tiền đạo của ĐT Việt Nam đã chơi hay nhưng từng đó là chưa đủ cho chiến thắng. Ảnh: Internet

"Các cầu thủ đã để cho đối phương quá nhiều khoảng trống trong hiệp hai. Chúng tôi đã mất cân bằng sau bàn thua đầu tiên và tiếp tục để thủng lưới bàn thắng thứ hai. Tóm lại, đây là một trận đấu hay. Dù có nhiều thứ phải cải thiện nhưng đội bóng vẫn đang đi đúng hướng".

K.League và nhiều giải đấu khác sẽ có 2 tuần nghỉ ngơi nhường chỗ cho ĐTQG tập trung. HLV Andersen cho biết, ông sẽ tận dụng khoảng thời gian này để giúp các cầu thủ sửa chữa những sai lầm và thiếu sót.

Riêng cá nhân Công Phượng, việc thể hiện tốt mỗi khi được trao cơ hội đã giúp anh ghi điểm trong mắt HLV Andersen và cả những CĐV. Vì vậy, sẽ không bất ngờ khi tần suất và thời gian ra sân của Phượng sẽ ngày càng nhiều hơn trong thời gian tới.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN