Chủ nhật, 28/04/2024 | 23:30
RSS

2 nữ tu bị đâm tử vong khi đi bộ sang đường tại điểm đen giao thông

Thứ bảy, 16/03/2019, 20:39 (GMT+7)

Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 51, đoạn giao giữa giáo xứ Ngọc Hà với đường 80 qua thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) là điểm đen về tai nạn giao thông. Nơi đây thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngày 16/3, CSGT công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 51 khiến 2 nữ tu sĩ tử vong.

Sáng cùng ngày, xe ô tô 5 chỗ do tài xế Vũ Đức Long điều khiển lưu thông trên quốc lộ 51 hướng Đồng Nai về Bà Rịa-Vũng Tàu, khi đến đoạn ngã tư giao giữa QL 51 với giáo xứ Ngọc Hà qua đường 80 (thuộc địa bàn khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) đã đâm vào 2 nữ tu sỹ đang đi bộ băng qua đường.

Hậu quả khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại được người dân đưa đến trung tâm y tế nhưng cũng tử vong không lâu sau đó. Cả 2 nạn nhân trong vụ tai nạn này đều là tu sĩ tại đan viện Ngọc Hà đóng tại thị xã Phú Mỹ.

2 nữ tu đâm tử vong khi đi bộ sang đường tại điểm đen giao thông
Hiện trường vụ việc. Ảnh: NLĐ

Theo xác minh của lực lượng chức năng, danh tính của 2 nữ tu sĩ là bà Phan Thị Thanh Nhì (76 tuổi, quê TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) và bà Trần Thị Kim Chi (55 tuổi, quê Ninh Bình). Bà Nhì tử vong tại chỗ, còn bà Chi sau khi được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó. Cả 2 nạn nhân trong vụ tai nạn này đều là tu sỹ tại đan viện Ngọc Hà, Thị xã Phú Mỹ.

Vụ tai nạn đúng vào giờ cao điểm nên gây tắc đường cục bộ do du khách đi du lịch đổ về Bà Rịa Vũng Tàu nên lực lượng công an phải phân luồng giao thông Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Nơi xảy ra tai nạn thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nơi đây cũng chưa có đèn tín hiệu giao thông để phần luồng xe qua lại.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN