Thứ năm, 25/04/2024 | 15:40
RSS

Incheon 0-3 Ulsan Hyundai: Công Phượng không cứu nổi đội nhà

Chủ nhật, 14/04/2019, 13:47 (GMT+7)

HLV Andersen đã đưa tiền đạo Công Phượng vào sân trong hiệp 2 với hy vọng có thêm những phương án tấn công mới nhưng sau cùng vẫn nhận kết cụ bẽ bàng.

Đội hình thi đấu: Jung San (1-GK), Kwak Hae Sung (26), Kim Jung Ho (44), Bunoza (20), Kim Jin Ya (13), Yang Juna (14), Lee Jeong Bin (8), Hamad (10), Nam Jun Jae (7), Kim Bo Seob (29), Heo Yong Joon (19)

Đội hình ra sân của Incheon.

Gần 20 phút trôi qua và Incheon thi đấu khá tốt khi tạo ra thế trận ngang ngửa đội khách. Hai đội liên tục có những pha ăn miếng trả miềng. Tuy nhiên, một pha mất bóng của cầu thủ chủ nhà đã khiến họ phải trả giá. Phút 18, tỷ số được mở 1-0 cho Ulsan Hyundai, người ghi bàn là Negao. 

Phút 27: Không vào!! Thủ môn Ulsan xử lý không tốt. Hamad lại đưa bóng đi vọt xà ngang khi trước khung thành rộng mở.

Incheon đang vùng lên mạnh mẽ sau khi bị thủng lưới.... và trong một pha tấn công của đội chủ nhà, đội khách đã mất người. Shin Jin-ho của Ulsan phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi quá thô bạo. Incheon có lợi thế hơn người và có nhiều cơ hội lật ngược thế cờ.

Tuy nhiên, rất tiếc khi thế trận đang cực tốt, Incheon bất ngờ bị đuổi cầu thủ. Nam Jun Jae đánh mất lợi thế cho đội nhà khi quá ham bóng với đối phương.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Ulsan Hyundai.

Hiệp 2, Công Phượng được tung vào sân nhưng đội nhà không những không lật ngược được thế trận mà còn phải nhận thêm 2 bàn thua nữa. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về đội khách. Với trận thua này, đội bóng của Công Phượng tụt xuống đáy bảng xếp hạng.

Incheon đang gặp rất nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay khi trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Trong thời điểm "nước sôi lửa bỏng" họ lại mất tiền đạo chủ lực Mugosa vì chấn thương. Ở vòng đấu này, đội bóng của Công Phượng tiếp tục đối đầu với "ngọn núi" mang tên Ulsan Hyundai. Đây là đội bóng mạnh bậc nhất K-League ở thời điểm này. Họ đang xếp thứ 2 trên BXH với cùng 14 điểm như Jeonbuk nhưng lại thi đấu ít hơn 1 trận. Ulsan chưa nếm mùi thất bại ở mùa giải này.

Hai trận đấu mới đây, Công Phượng ra sân ngay từ đầu ở vị trí tiền đạo cắm. Tuy nhiên có thể thấy, vị trí đó không phù hợp với tiền đạo nhỏ con người Việt Nam  Chứng kiến Công Phượng thi đấu, truyền thông Hàn Quốc cho rằng, HLV Andersen chưa biết cách sử dụng Công Phượng tốt nhất để anh phát huy hiệu quả. 

Các chuyên gia nhận định, Công Phượng thi đấu không hề tồi và tất cả vẫn tin anh sẽ tỏa sáng nếu có chiến thuật phù hợp với cầu thủ này.

Tiếp đón đội bóng mạnh Ulsan, dường như HLV Andersen muốn Incheon United chơi chủ động hơn, áp sát từ phần sân khách, hạn chế tối đa sức mạnh tấn công của đối thủ. Incheon gần như sẽ chơi phản công và Nam Jun Jae với thể hình, thể lực lý tưởng hơn Công Phượng nhiều sẽ là điểm đến của các đường bóng dài hoặc tạt cánh.

Cơ hội cho Công Phượng sẽ đến vào hiệp hai, khi thể lực và sự tập trung của đối phương suy giảm hoặc trong trường hợp Incheon United chuyển từ thế trận phòng ngự sang tấn công. Ngoài ra, ở trận đấu tới Incheon United tiếp tục gặp đội bóng trong top 3 là Seoul. Liên tục đối đầu với các đội bóng mạnh buộc HLV Andersen phải tính toán sử dụng nhân sự hợp lý. Công Phượng vừa cày ải liên tục và việc anh xuất phát ở đội hình dự bị ở trận đấu này cũng là điều dễ hiểu.

Trận đấu đã được bắt đầu từ lúc 14h, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.

Anh Quân
Theo Đời sống Plus/GĐVN