Thứ năm, 25/04/2024 | 08:41
RSS

Tiền đạo Công Phượng tiết lộ lý do được đặt tên…Công Phượng

Thứ năm, 11/04/2019, 09:36 (GMT+7)

Theo Công Phượng tên của anh được cha mẹ đặt theo một vật dụng quý nhất trong nhà cầu thủ này thời điểm đó.

Mới đây, đài truyền hình nổi tiếng KBS của Hàn Quốc đã dành đến 11 phút để làm một phóng sự về những điều "bí mật chưa thể bật mí" của tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, Công Phượng.

Trong chương trình, đã chia sẻ về cuộc sống cá nhân và quá trình hòa nhập của anh khi thi đấu cho CLB Incheon United tại K.League Classic 2019.

Theo Công Phượng chia sẻ, tên của anh được cha mẹ đặt theo một vật dụng quý nhất trong nhà cầu thủ này thời điểm đó.

"Tên tôi là Phượng bởi đó là tên món đồ đắt giá nhất trong gia đình tôi lúc tôi sinh ra. Thời điểm đó, nhà tôi chỉ có một chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng là có giá trị nhất, còn tên vẫn được đặt theo họ tộc của bố. Tôi tin rằng mình tên là Phượng, Phượng sẽ nở vào mùa hè".

Bên cạnh ý nghĩa của cái tên, tiền đạo người Nghệ An cũng chia sẻ cách nhìn của anh về việc lựa chọn số áo 23 khi đến Hàn Quốc thi đấu: "Mình nghĩ số áo không quan trọng. Khi mình thi đấu tốt thì người ta sẽ nhớ số áo của mình. Còn nếu số áo đẹp mà mình chơi không tốt thì người ta cũng không nhớ".

"Để đá tiền đạo trung phong ở bên này thì cần một người như Mugosa. Rất khó khăn cho mình khi đá ở vị trí đó. Thật sự cũng không biết phải làm sao", Công Phượng chia sẻ.

Tiền đạo Công Phượng đang dần hòa nhập với môi trường tại K.League
Tiền đạo Công Phượng đang dần hòa nhập với môi trường tại K.League. Ảnh: Thethao

Anh chàng cũng tiết lộ mẫu cầu thủ lý tưởng mà mình hướng đến: "Mình muốn học Son Heung-min bởi vì anh ấy rất thành công ở châu Âu. Mình thích phong cách giống Neymar, nhưng vẫn muốn giữ phong cách của mình từ trước đến nay. Mình cũng sẽ cố gắng khắc phục những điểm yếu để hòa nhập tốt với lối chơi của đội bóng".

Cũng trong phóng sự này, Công Phượng một lần nữa khẳng định rằng anh không phải là Messi, Ronaldo Việt Nam như cách người hâm mộ gọi, anh đơn giản chỉ mong muốn mọi người hãy nhớ tên mình là Công Phượng. Tuyển thủ Việt Nam cho rằng điều quan trọng nhất là những màn trình diễn trên sân cỏ, anh tin rằng nếu mình thi đấu tốt và có được bàn thắng thì tình cảm từ khán giả sẽ là điều tất yếu.

Đến thời điểm này, Công Phượng đã có 2 trận đấu ra sân chính thức cho Incheon United. Dù tạo ra hiệu ứng tích cực cho lối chơi của đội bóng mới, nhưng việc Incheon United thi đấu khá nhàm chán cũng là lý do khiến Phượng chưa thể có bàn thắng hay một đường kiến tạo thành bàn nào.

Xem thêm: HLV Park Hang Seo: ‘Sau chiến thắng này Việt Nam không còn sợ Thái Lan’

Q.Pham
Theo Đời sống Plus/GĐVN