Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:49
RSS

Huỳnh Như: ‘Tuyển Việt Nam sẽ làm tất cả để chiến thắng ở World Cup’

Chủ nhật, 23/10/2022, 06:17 (GMT+7)

Đội trưởng Huỳnh Như tỏ ra tự tin sau khi kết quả bốc thăm chia bảng VCK World Cup nữ 2023 được hé lộ.

Ở World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam được xếp vào nhóm 3 với các đội tuyển Đan Mạch, Thuỵ Sĩ, Ireland, Colombia, Argentina, Costa Rica, Jamaica. Lá thăm may rủi đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng E cùng Mỹ Hà Lan. Đội tuyển nữ Mỹ là nhà vô địch World Cup 2019 còn Hà Lan là đội Á quân.

Đội bóng cuối cùng nằm ở bảng E cùng đội tuyển nữ Việt Nam là đội thắng trong vòng play-off nhóm A. Nhóm này có 3 đội gồm Bồ Đào Nha, Cameroon và Thái Lan. Đội thắng trong cặp đấu giữa Cameroon và Thái Lan sẽ chạm trán Bồ Đào Nhà để tìm ra người giành vé dự World Cup.

Dù nằm ở bảng đấu khó, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như tỏ ra khá tự tin. Chia sẻ với báo giới, cầu thủ đang khoác áo Lank FC (Bồ Đào Nha) cho biết: "Với cá nhân Huỳnh Như thì dù gặp bất kì đối thủ nào, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đều sẽ thi đấu hết sức mình và sẽ làm tất cả để chiến thắng. Hiện Như đang thi đấu cho câu lạc bộ tại Bồ Đào Nha.

Lúc mới qua đây các đồng đội của Huỳnh Như đều không biết Việt Nam ở đâu nên cá nhân tôi nghĩ việc tuyển nữ Việt Nam tham dự VCK World Cup 2023 không chỉ là dịp được thi đấu, học hỏi từ các đối thủ hàng đầu thế giới mà còn là cơ hội để đưa tên tuổi Việt Nam khẳng định với bạn bè các nước tại sân chơi World Cup”.

Huỳnh Như phát biểu tự tin trước thềm World Cup 2023
Huỳnh Như tự tin trước thềm World Cup 2023

Trước đó, trang chủ FIFA đã dành nhiều lời ca ngợi dành cho Huỳnh Như và kỳ vọng cô sẽ tỏa sáng giúp ĐT nữ Việt Nam tại VCK World Cup nữ 2023. Hiện tại, Huỳnh Như vẫn đang tích cực tập luyện và hòa nhập với môi trường mới. Đội trưởng ĐT nữ Việt Nam đã có 3 lần ra sân cho Lank FC, 2 lần tại giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha và 1 trận tại Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha.

Theo lịch thi đấu được BTC công bố, tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán ĐKVĐ Mỹ ngay ở trận ra quân, ngày 22/7/2023. Sau đó 5 ngày, thầy trò HLV Mai Đức Chung đối đầu đội thắng play-off bảng A trước khi đối đầu đương kim á quân, Hà Lan vào ngày 1/8/2023.

Vòng chung kết FIFA World Cup 2023 sẽ được diễn ra tại Úc và New Zealand. Đội tuyển nữ Việt Nam và 31 đội bóng xuất sắc nhất thế giới đã vượt qua vòng đấu loại để vinh dự góp mặt tại giải đấu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự World Cup.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại