Thứ năm, 28/03/2024 | 19:59
RSS

Huyện Mê Linh còn 160 trường hợp phải cách ly

Thứ sáu, 01/05/2020, 21:30 (GMT+7)

Huyện Mê Linh còn 160 người đang phải cách ly, trong đó, có 7 trường hợp cách ly tập trung.

Theo thông tin trên Kinh tế & Đô thị chiều 1/5, đại diện UBND huyện Mê Linh cho biết, trong gần 1 tuần qua, trên địa bàn huyện không phát sinh các trường hợp tiếp xúc với người mắc covid-19 (F1), người tiếp xúc với người tiếp xúc với các ca F1 (F2). Toàn huyện vẫn có 13 người mắc Covid-19, trong đó có 2 trường hợp đã khỏi bệnh.

Để chủ động phòng dịch Covid-19, địa phương đã tổ chức cách ly 3.369 người. Đến 16h chiều ngày 1/5, đã có tổng số 3.209 trường hợp kết thúc cách ly y tế. Hiện tại, còn 160 người đang phải cách ly, trong đó, có 7 trường hợp cách ly tập trung, 20 người được giám sát sức khoẻ trong bệnh viện, còn lại là tự cách ly theo dõi y tế tại nhà.

Huyện Mê Linh còn 160 trường hợp phải cách ly

Trong một diễn biến khác, sáng 30/4, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh đã đồng loạt tổ chức chi trả hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong một diễn biến khác, đến nay huyện Mê Linh cơ bản hoàn thành việc chi trả cho 3 đối tượng, gồm: Người có công và thân nhân người có công; hộ nghèo, cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện với tổng số tiền 19,152 tỷ đồng, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định... Thông tin này được đăng tải trên báo Hà Nội Mới.

Việc chi trả được các cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội của các địa phương thực hiện theo đúng quy định. Bên cạnh được hỗ trợ 3 tháng (4, 5, 6/2020) do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các đối tượng còn được chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định cho  tháng 4, 5/2020.

Theo T.V
Theo Đời sống Plus/GĐVN