Thứ tư, 17/04/2024 | 01:57
RSS

Họp đến nửa đêm, bầu Đức ra quyết định sốc về HLV Quốc Tuấn

Thứ ba, 03/10/2017, 06:26 (GMT+7)

Sau cuộc họp khẩn cấp tới tận nửa đêm, cuối cùng bầu Đức đã đưa ra một quyết định sốc về tương lai của HLV Quốc Tuấn.

Tại vòng 20 V.League đội bóng của HLV Quốc Tuấn đã để thua đậm 2-4 trước Khánh Hòa, qua đó tiếp tục dậm chân ở phía cuối bảng xếp hạng. HAGL có nhiều cá nhân kiệt xuất như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh..., những cái tên mà đội bóng nào cũng mơ ước được sở hữu. Do đó, vị trí hiện tại của đội bóng này khiến nhiều người bất ngờ.

Thực tế, những cầu thủ trẻ phố Núi chơi không hề tệ. Đơn cử như trong trận đấu với Khánh Hòa mới đây, học trò của HLV Quốc Tuấn đã có những thời điểm thi đấu lấn lướt, đẩy đội chủ nhà vào tình thế phải chống đỡ vất vả và kết quả là 2 bàn thắng đã đến như một điều tất yếu.

Thế nhưng, đúng lúc người hâm mộ tin tưởng một chiến thắng xứng đáng sẽ dành cho HAGL vì họ xứng đáng thì... HLV Quốc Tuấn đã có những điều chỉnh rất khó hiểu. Ông Tuấn lần lượt rút Văn Toàn và trung vệ Tăng Tiến để thay bằng A Sân và Thân Thắng Toàn ở các phút 68 và 69. Tất cả đều cho rằng, đây là nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của đội bóng phố Núi ở vòng đấu này.

Nhiều người cũng tự hỏi, không biết HLV Quốc Tuấn đang nghĩ gì khi ông không sử dụng những cầu thú có kinh nghiệm và khát vọng thi đấu như: Thanh Tùng, Văn Sơn, Thanh Hậu, Đức Lương, trong những vòng đấu quan trọng gần đây?

HLV Quốc Tuấn vẫn tiếp tục được bầu Đức tin tưởng

Bầu Đức vẫn tin tưởng vào HLV Quốc Tuấn. Ảnh: Nhadautu

Đây không phải là lần đầu tiên HAGL thua trận bởi những điều chỉnh sai lầm về nhân sự của HLV Quốc Tuấn. Những sai lầm kiểu như vậy thậm chí đã trở thành căn bệnh trầm kha khiến người hâm mộ không khỏi ngao ngán. Tuy nhiên, bất ngờ bầu Đức không hề có ý định tìm một thuyền trưởng mới cho phố Núi, dù đội bóng ngày càng sa sút.

3 trận thua liên tiếp, trong đó 2 trận gần nhất HAGL đều phải nhận thẻ đỏ một hình ảnh rất khác so với chính họ ở những mùa giải trước. Thực tế, khả năng HAGL xuống hạng vào lúc này là khá cao khi họ chỉ hơn đội đang đứng áp chót là Cần Thơ vẻn vẹn đúng 2 điểm. Bên cạnh đó, hình ảnh đội bóng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những kết quả hiện tại.

Sau trận đấu, đội bóng đã họp khẩn cấp (1/10), buổi họp kéo dài tới tận nửa đêm. Rất nhiều sai lầm, hạn chế đã được chỉ ra nhưng cuối cùng đã không có một quyết định nào được đưa ra và HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ tiếp tục dẫn dắt HAGL ít nhất đến sau trận gặp SLNA.

Đây là một quyết định hết sức khó hiểu của bầu Đức, bởi nếu tiếp tục trọng dụng HLV Quốc Tuấn như hiện tại, khả năng đội bóng phố Núi trở lại giải hạng Nhất là... rất sáng cửa. Một đội bóng có hơn phân nửa đội hình nằm trong thành phần các đội tuyển Việt Nam nhưng lại thi đấu bết bát là điều kỳ lạ. Càng kỳ lạ hơn nếu đội bóng có nhiều siêu sao này xuống hạng.

Thái Lan 1-2 Việt Nam 1-2 | AFF Cup 2008. Nguồn: VFF Channel

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN