Thứ ba, 23/04/2024 | 16:20
RSS

Hơn 300 sinh viên, giảng viên trường ĐH Thủ Dầu Một âm tính với Covid-19

Thứ tư, 03/02/2021, 14:31 (GMT+7)

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết các trường hợp tiếp xúc gần với nữ sinh trường ĐH Thủ Dầu Một mắc Covid-19 (BN 1843), đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Thông tin trên Tiền Phong, ngày 3/2, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết các trường hợp tiếp xúc gần với nữ sinh trường ĐH Thủ Dầu Một mắc Covid-19 (BN 1843), đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Như vậy, hơn 300 giảng viên, sinh viên ĐH Thủ Dầu Một có kết quả âm tính. Các trường hợp này đều đang được cách ly tập trung.

Bên cạnh đó, trao đổi với Zing, đại diện nhà trường chia sẻ tại khu cách ly tập trung, mỗi ngày, trường đều có một chuyến xe tiếp tế cho sinh viên. Nhà trường cũng gửi dụng cụ thể thao để sinh viên tập luyện, nâng cao sức khỏe

Ảnh minh họa

Trước đó, sáng 1/2, cơ quan y tế xác định hơn 300 trường hợp F1 là sinh viên, giảng viên của trường, có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.M.A. (1843). N.T.M.A (19 tuổi) là sinh viên lớp Sư phạm Tiểu học, ĐH Thủ Dầu Một. Nữ sinh có tiếp xúc với bệnh nhân 1801 ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (được Bộ Y tế công bố ngày 31/1).

Cùng với đó, liên quan đến dịch Covid-19, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký công văn hỏa tốc đề nghị cách ly xã hội nhiều khu vực. Những khu vực bị đề nghị cách ly xã hội là ở các khu phố 5, 6 và 7 thuộc phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một và xã An Bình của huyện Phú Giáo. Đây là hai nơi có 2 ca dương tính SARS-CoV-2. Hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực xác định, khoanh vùng các trường hợp F1, F2 liên quan tới bệnh nhân là nữ sinh viên của trường ĐH Thủ Dầu Một.

Được biết, trường ĐH Thủ Dầu Một có hơn 16.000 sinh viên, học viên và giảng viên, cán bộ... Hiện, cơ quan chức năng phong tỏa các khu phố 5, 6 và 7 của phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một (nơi có trường ĐH Thủ Dầu Một và khu trọ sinh viên dương tính ở).

H.H (TH)
Theo Giáo dục & Thời đại