Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:51
RSS

Hơn 300 người từ Châu Âu nhập cảnh vào TP.Hồ Chí Minh

Thứ hai, 25/05/2020, 13:36 (GMT+7)

Theo Sở Y tế TP HCM, các hành khách này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần.

Hơn 300 người từ Châu Âu nhập cảnh vào TP.Hồ Chí Minh
Hơn 300 người từ Châu Âu nhập cảnh vào TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: HCDC.

Sáng nay 25/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết 303 hành khách nhập cảnh TP từ châu Âu đã được cách ly tập trung tại huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi.

Riêng 3 hành khách mắc bệnh ung thư tim mạch đã được chuyển đến cách ly tại bệnh viện chuyên khoa. Những hành khách nhập cảnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ 5, ngày thứ 10 và ngày thứ 15 trong thời gian cách ly.

Theo Sở Y tế TPHCM, hiện thành phố đang điều trị cho 5 bệnh nhân covid-19 bao gồm: BN 91, BN 278, BN 271, BN 321, BN322.

Bệnh nhân 278 (chuyển từ tỉnh Bạc Liêu lên TPHCM) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, khỏe nhiều, tự sinh hoạt cá nhân, ăn uống tốt, giảm ho nhiều, không sốt, mạch, huyết áp bình thường, ngưng thở ôxy, tiên lượng tốt.

Ba bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi bao gồm chuyên gia dầu khí người Anh (BN 271), 2 tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines (BN 321 và 322) tình trạng sức khỏe ổn định.

Riêng trường hợp phi công người Anh (BN 91) đã âm tính với SARS-CoV-2 và đang điều trị nội khoa, hồi sức ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo các bác sĩ bệnh nhân tiên lượng nặng vì còn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào ECMO (tim phổi nhân tạo) và nhiễm trùng phổi chưa khống chế được.

Hiện tổng số trường hợp nghi nhiễm ở TP.Hồ Chí Minh tới thời điểm hiện tại là 411, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Số người đang được cách ly tập trung là 506, cách ly tại nhà/ nơi lưu trú là 14.

Minh Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN