Thứ tư, 24/04/2024 | 16:34
RSS

Hôm nay vùng núi phía Bắc có nơi mưa rất to, đề phòng lũ quét

Thứ ba, 16/06/2020, 08:55 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ngày 16/6, vùng núi phía Bắc sẽ có nơi mưa rất to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Vùng núi phía Bắc có nơi mưa rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Vùng núi phía Bắc có nơi mưa rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Ảnh minh họa. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên trong ngày và đêm 16/6, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa lớn tập trung vào sáng, chiều tối và đêm với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ. Theo cảnh báo, mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Diễn biến chi tiết các khu vực ngày và đêm 16/6: Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ; cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ; cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 33-36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 33-36 độ C.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất  30-33 độ, có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ C, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN