Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:53
RSS

'Hội chứng phụ thuộc toilet' khiến nam thanh niên không dám lấy vợ

Thứ tư, 16/12/2020, 16:20 (GMT+7)

Nam thanh niên mắc 'hội chứng phụ thuộc toilet' cách đây 10 năm. Mới đầu, cứ cách 1-2 tiếng anh lại phải vào nhà vệ sinh 1 lần, sau đó số lần đi tiểu ngày càng tăng lên với mức độ dày hơn khoảng 15 phút/lần.

Ngày 16/12, thông tin từ Bệnh viện E Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị cho một nam bệnh nhân mắc chức rối loạn tiểu tiện (hay còn gọi là “hội chứng phụ thuộc toilet”).

Cụ thể, bệnh nhân là anh M. (30 tuổi, ở Hà Nội), Theo chia sẻ của M., anh bị rối loạn tiểu tiện cách đây 10 năm. Mới đầu, cách 1-2 tiếng, anh lại phải vào nhà vệ sinh 1 lần. Sau đó số lần đi tiểu ngày càng tăng lên với mức độ dày hơn, khoảng 15 phút/lần. 

Anh M. đã đi khám nhiều nơi nhưng tình trạng không cải thiện; lâu dần rơi vào trạng thái chán nản, cơ thể mệt mỏi, sụt cân. Thậm chí, anh M. phải xin nghỉ việc vì tính chất công việc không phù hợp với việc đi tiểu quá nhiều. 

Về phía gia đình, mỗi lần gia đình giục lấy vợ, anh M. đều tìm mọi lý do thoái thác. Nguyên nhân khiến anh không dám lấy vợ là do đi tiểu quá nhiều, cũng vì chứng bệnh này mà anh không có nhu cầu sinh lý.

“Đến công việc, cuộc sống tôi còn chẳng thiết gì nữa là chuyện lấy vợ. Thật sự mà nói tôi không dám lấy vợ vì đi tiểu quá nhiều, cùng vì mắc chứng bệnh này mà tôi không có nhu cầu sinh lý”, anh M. tâm sự với bác sĩ.

Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận, bệnh nhân bị rối loạn tiểu tiện ở giai đoạn nặng, nguyên nhân là do bàng quang người bệnh bị tăng hoạt. Các bác sĩ đã bơm rửa, tăng dung tích bàng quang, kết hợp với thuốc hỗ trợ. Ngoài ra, bệnh nhân được hướng dẫn tập các bài cơ sàn chậu, tập nhịn tiểu, tập phản xạ co thắt. 

Theo các bác sĩ, điều quan trọng là tư vấn tâm lý, bệnh nhân có biểu hiện rối loạn tâm lý do bệnh kéo dài quá lâu mà không chữa trị. Sau 2 tuần kể từ khi vào viện, từ việc đi tiểu 15 phút/ lần, bệnh nhân dần tăng lên 30 phút, 45 phút, 1 tiếng, 2 tiếng và đến thời điểm hiện tại đã đi tiểu như người bình thường.

Hội chứng phụ thuộc toilet khiến nam thanh niên không dám lấy vợ

Ảnh minh họa

Trao đổi với Dân Việt, bác sĩ Nguyễn Đình Liên – Trưởng khoa Ngoại thận – Tiết niệu cho hay, bàng quang hoạt động theo cơ chế, cơ bàng quang giãn ra khi đầy nước tiểu và co thắt lại gây cảm giác muốn đi tiểu khi nước tiểu chứa đầy hơn một nửa bàng quang.

Đối với những người bình thường hầu hết bàng quang có thể giữ được nước tiểu dễ dàng cho đến khi đi vệ sinh, tuy nhiên với người bị bàng quang tăng hoạt, cơ bàng quang dường như gửi thông điệp sai lệch đến bộ não, dẫn đến bàng quang có thể cảm thấy đầy nước tiểu hơn là thực tế, gây ra cảm giác tiểu nhiều, mắc tiểu đột ngột.

Nguyên nhân rối loạn tiểu tiện có thể là do rối loạn thần kinh, đái tháo đường, xơ hóa tủy, những bất thường như các khối u hoặc sỏi bàng quang. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống mất vệ sinh, thiếu khoa học như uống nhiều đồ uống lợi niệu bia, đồ có ga, đồ ăn nhiều mỡ, đồ ăn gây dị ứng...

Theo bác sĩ Liên, trung bình một ngày mỗi người đi tiểu quá 8 lần được gọi là nhiều. Do đó, khi có dấu hiệu buồn tiểu nhiều lần trong ngày, nên đến các trung tâm tiết niệu, đại trực tràng - hậu môn để khám và điều trị kịp thời.

N.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN