Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:33
RSS

Học sinh từ Campuchia vượt biên về nhập học, gần 60 thầy cô và bạn bè bị cách ly

Thứ tư, 06/05/2020, 14:12 (GMT+7)

2 học sinh từ Campuchia được mẹ đưa vượt biên về nước nhập học khiến gần 60 thầy cô và bạn bè bị cách ly.

Học sinh từ Campuchia vượt biên về nhập học, gần 60 thầy cô và bạn bè bị cách ly

Trường tiểu học A Vĩnh Bình, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Niên

Ngày 6/5, ông  Nguyễn Hữu Tân - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, An Giang cho biết trên Thanh Niên, địa phương đang cách ly 66 người. Trong đó, 3 người được cách ly tập trung tại Trạm Y tế xã Vĩnh Bình là em V.T.V. (11 tuổi), em T.T.Đ. (8 tuổi) và bà N.T.X. (50 tuổi, bà ngoại của V. và Đ.), ngụ xã Vĩnh Bình.

Những người còn lại là 27 học sinh lớp 2A (lớp em Đ.), 29 học sinh lớp 5B (lớp em V.) Trường tiểu học A Vĩnh Bình, cùng 2 giáo viên chủ nhiệm và 5 người có tiếp xúc gần hai em Đ., V. cũng được hướng dẫn cách ly tại nhà...

Theo đó, trong lúc các trường được nghỉ học để phòng chống dịch covid-19 2 em Đ. và V. theo cha mẹ qua Campuchia làm ăn. Khi nghe tin nhập học trở lại, người mẹ đã đưa 2 em qua sông, vượt biên giới địa phận thị trấn Long Bình, huyện An Phú để về Vĩnh Bình vào chiều 3/5, còn người mẹ quay lại Campuchia.

Sáng ngày 4/5 các em nhập học như bình thường. Đến sáng 5/5 thầy cô mới biết các em từ Campuchia về nên đã tiến hành cách ly. Hiện sức khỏe Đ., V. và bà ngoại đều ổn định. Địa phương sẽ quản lý cách ly nghiêm túc đúng theo quy định.

Ông Phan Văn Cường, chủ tịch UBND huyện kiêm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Châu Thành cho hay trên Tuổi Trẻ, sau khi cách ly 14 ngày, lãnh đạo huyện sẽ có hướng xử lý đối với cả 2 giáo viên chủ nhiệm lớp 2A và 3B vì theo dõi học trò chưa sâu sát để xảy ra việc này.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN