Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:57
RSS

Bắt quả tang đối tượng ngang nhiên đòi tiền bảo kê chợ tạm

Thứ tư, 06/05/2020, 13:13 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa bắt quả tang đối tượng ngang nhiên đòi tiền bảo kê chợ tạm.

Bắt quả tang đối tượng ngang nhiên đòi tiền bảo kê chợ tạm

Trần Thanh Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Việt

Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang điều tra vụ một đối tượng Trần Thanh Tâm (SN 1981, trú tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân) chuyên đi cưỡng đoạt tiền của người dân tại khu chợ tạm thuộc phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột.

Theo đó, khoảng 7h ngày 5/5, Công an phường Khánh Xuân phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột đã kiểm tra và bắt quả tang Tâm đang đe dọa, ép buộc 2 phụ nữ đang bán rau đóng "phí sử dụng địa điểm buôn bán" tại khu vực chợ tạm thuộc TDP 7, phường Khánh Xuân.

Làm việc với các bị hại, thời gian gần đây họ đã bị Tâm dùng lời lẽ thô tục chửi bới, nhiều lần đạp đổ hàng hóa nếu họ không chịu đóng tiền "phí sử dụng địa điểm buôn bán". Để được yên thân, những người buôn bán tại chợ này phải chấp nhận đóng khoản phí vô lý trên cho Tâm.

Quá trình điều tra, Tâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tâm khai, khoảng tháng 2/2020, Tâm đến khu vực chợ này đe doạ người buôn bán tại đây phải đóng tiền phí sử dụng địa điểm để buôn bán.

Cụ thể, tâm quy định số tiền là 150.000 đồng/người/tháng đối với người buôn bán thường xuyên và 10.000 đồng/người/ngày đối với người buôn bán khác.

Để ép buộc người buôn bán phục tùng mình, ngoài việc đe dọa, Tâm sẵn sàng đạp đổ, phá phách hàng hóa, không cho người dân buôn bán. Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN