Thứ ba, 16/04/2024 | 17:50
RSS

Học sinh TP Hội An nghỉ học để phòng tránh lũ

Thứ tư, 11/11/2020, 10:40 (GMT+7)

Mưa lớn nhiều ngày khiến nước lũ lên nhanh, TP Hội An (Quảng Nam) đã cho học sinh nghỉ học để phòng tránh.

Sự kiện:
Hội An

Ngày 11/11, thông tin trên Zing, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết hôm nay học sinh trên địa bàn được nghỉ học để phòng tránh lũ. Cụ thể, học sinh các cấp THCS, tiểu học và mầm non trên địa bàn được nghỉ học. Còn học sinh cấp THPT do Sở GD&ĐT quyết định, tuy nhiên cũng có trường đã cho học sinh nghỉ.

Cùng với đó, ông Hùng cho hay do mưa lớn liên tục ở thượng nguồn sông Thu Bồn khiến nước sông dâng. Mực nước sông tại TP Hội An liên tục lên nhanh từ đêm 10 đến sáng 11/11. Mực nước sông ở Hội An lúc 7h là 1,72 m, trên báo động 2 là 0,22 m. Hiện TP Hội An đã tạm ngớt mưa.

Học sinh TP Hội An nghỉ học để phòng tránh lũ lụt

 Ảnh minh họa

Trước đó, thông tin trên báo Quảng Nam, ông Hà Văn Đa - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nông Sơn cho biết, hiện nay mưa lớn cộng với việc thủy điện xả lũ khiến một số địa phương của huyện bị ngập lụt, chia cắt giao thông vì vậy một số trường đã chủ động cho học sinh nghỉ học ngay trong chiều 10/11.

Phòng GD&ĐT huyện Nông Sơn cũng yêu cầu các trường theo dõi diễn biến của thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để có biện pháp phòng chống và ứng phó kịp thời. Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, hiệu trưởng các trường căn cứ tình hình thực tế để quyết định và thông báo cho học sinh nghỉ học. Bên cạnh đó, tổ chức trực ban 24/24 giờ, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua địa phương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 1h ngày 10 đến 1h ngày 11/11 tại các địa phương phía bắc phổ biến 50-90 mm, các địa phương phía nam tỉnh phổ biến 120-160 mm, có nơi cao hơn 250 mm, như Trà My (huyện Bắc Trà My) 254 mm, Xuân Bình (huyện Núi Thành) 285 mm. Dự báo từ hôm nay đến 12/11 các địa phương có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN