Thứ hai, 29/04/2024 | 00:09
RSS

Đang ngồi học trong nhà, cháu bé 10 tuổi bị người đi bắn chim bắn trúng đầu

Thứ ba, 10/10/2017, 17:05 (GMT+7)

Khi tiến hành ngắm bắn, nam thanh niên đã bắn trượt con chim khiến viên đạn găm trúng vào đầu cháu bé 10 tuổi đang ngồi học bài trong nhà.

Học sinh tiểu học bị người bắn chim bắn trúng đầu

Vụ việc hi hữu xảy ra khiến 1 cháu bé bị thương nặng. Ảnh minh họa

Ngày 10/10, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Phạm Quang Hiệp, Chủ tịch UBND phường Thạch Khôi (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết vào ngày 8/10 vừa qua, trên địa bàn phường đã xảy ra vụ tai nạn rất hi hữu, một cháu bé 10 tuổi bị người đi bắn chim bắn trúng vào đầu khi đang ngồi học trong nhà.

Theo nội dung ban đầu của vụ việc, vào khoảng hơn 16h  ngày 8/10, anh Đàm Văn Tú (SN 1999, trú tại phường Thạch Khôi) cùng một số người bạn mang theo khẩu súng nén hơi đi bắn chim tại khu vực đê Phú Tảo (phường Thạch Khôi).

Khi phát hiện con chim đang đậu trên cành cây, Tú mang súng ra để bắn. Tuy nhiên, khi tiến hành ngắm bắn, nam thanh niên đã bắn trượt con chim khiến viên đạn bay lạc và găm trúng vào đầu cháu Tăng Văn Cảnh (SN 2007, trú tại khu Phú Tảo, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Thạch Khôi) đang ngồi học bài trong nhà.

Bị trúng đạn, cháu Cảnh bị thương nặng ở vùng đầu. Sau khi vụ việc xảy ra, cháu Cảnh đã được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội)_ cấp cứu, đồng thời thông báo nội dung cho chính quyền địa phương.

“Tin tức chúng tôi mới nhận được từ phía gia đình nạn nhân cho hay cháu Cảnh đã trải qua cuộc phẫu thuật và tạm thời đã qua cơn nguy hiểm”, ông Hiệp cho hay.

Được biết sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tạm giữ Tú cùng khẩu súng để tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN