Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:18
RSS

Học sinh, sinh viên tại TP. HCM nghỉ học để phòng chống Covid-19

Thứ hai, 01/02/2021, 14:17 (GMT+7)

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, từ ngày 2/2, học sinh, sinh viên ở TP.HCM sẽ không phải đến trường mà ở nhà học qua mạng.

Ảnh minh họa

Ngày 1/2, UBND TP.HCM đã có văn bản cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố dừng đến trường từ ngày 2/2; thực hiện việc chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên Internet, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.

Cùng với đó, tất cả các giáo viên và học sinh dù không đến trường nhưng vẫn dạy và học qua mạng từ ngày 2/2 đến hết ngày 5/2; nghỉ Tết từ ngày 6/2. Được biết, TP HCM hiện có hơn 1,74 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, hệ giáo dục thường xuyên cùng hơn 100.000 giáo viên, nhân viên trường học. Theo kế hoạch năm học 2020-2021, học sinh TP.HCM sẽ được nghỉ Tết 11 ngày, từ 6/2 đến hết ngày 16/2.

Trước đó, hàng loạt các trường đại học đã cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn dự kiến, bắt đầu từ 30/1 phòng chống dịch. Lịch nghỉ Tết của nhiều trường đã bắt đầu từ tuần trước.

Đồng thời, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ban hành chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 Căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định việc cho sinh nghỉ học.

H.H (TH)
Theo Giáo dục & Thời đại