Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:25
RSS

Học sinh Singapore đọc giỏi nhất thế giới

Thứ tư, 24/05/2023, 11:53 (GMT+7)

Kết quả Nghiên cứu Tiến bộ về Đọc hiểu quốc tế (Pirls), học sinh lớp 4 bậc tiểu học Singapore xếp hạng cao nhất thế giới năm 2023 về kỹ năng đọc.


Học sinh Singapore có kỹ năng đọc tốt nhất thế giới

Cụ thể, nghiên cứu chỉ ra học sinh lớp 4 Singapore thành thạo kỹ năng đọc cơ bản lẫn đọc nâng cao so với bạn bè quốc tế Các em có thể tương tác với các văn bản kỹ thuật số, rút ra các ý chính và đánh giá đơn giản về mức độ tin cậy của thông tin.

Hơn 1/3, tương đương 35%, học sinh Singapore đạt trình độ nâng cao trong nghiên cứu trong khi trung bình quốc tế là 7%. Để đạt trình độ này, học sinh cần đọc được các văn bản khó và kỹ năng tư duy bậc cao.

Bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19, nghiên cứu chỉ ra, khoảng cách về hiệu suất đọc giữa học sinh xuất thân giàu có và khó khăn không tăng lên trong giai đoạn 2016 - 2021.

Bộ giáo dục Singapore cho biết Singapore là hệ thống giáo dục duy nhất mà học sinh đạt được tiến bộ ổn định trong 20 năm từ khi Pirls được triển khai vào năm 2001. Kết quả này có thể do những cải tiến đối với việc dạy và học tiếng Anh trong chương phổ thông, chương trình xóa mù chữ hay nỗ lực đảm bảo học tập liên tục trong giai đoạn dịch.

Được tổ chức 5 năm một lần, Pirls là nghiên cứu quốc tế nhằm đánh giá kỹ năng đọc hiểu của học sinh lớp 4 trên thế giới. Cơ quan quản lý bài kiểm tra là Hiệp hội đánh giá thành tựu giáo dục quốc tế.

Xếp sau Singapore lần lượt là Ireland, Hồng Kông (Trung Quốc), Nga, Bắc Ireland, Vương quốc Anh...

Phạm Khánh - Theo ST
Theo Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.