Thứ ba, 23/04/2024 | 23:38
RSS

Hàn Quốc giảm tuyển dụng giáo viên

Thứ năm, 27/04/2023, 10:17 (GMT+7)

Ngày 24/4, Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo cắt giảm 20 - 30% chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học và THCS trong 4 năm tới, tính từ năm 2024.


Hàn Quốc có thể cắt giảm 20 - 30% chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên.

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh trẻ em trong độ tuổi đi học giảm.

Ngành giáo dục Hàn Quốc dự kiến tuyển dụng 3.500 giáo viên tiểu học, 3.000 giáo viên THCS, THPT trong giai đoạn 2018 - 2030. Theo quyết định mới, chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên phổ thông sẽ giảm còn 2.900 - 3.200 vào năm 2024, 2025. Dự kiến, đến năm 2027, chỉ tiêu tối đa là 2.400 người.

Bộ trưởng Giáo dục Lee Ju-ho cho biết: “Kế hoạch mới giúp ngành đối phó chủ động và hiệu quả với tình trạng học sinh Hàn Quốc giảm trong trung và dài hạn. Chúng ta phải tận dụng sự suy giảm dân số để nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng nhân tài”.

Tuy nhiên, kế hoạch đã vấp phải ý kiến trái chiều từ các nhóm vận động giáo viên, sinh viên ngành sư phạm. Họ lập luận rằng việc cắt giảm sẽ làm suy yếu chất lượng giáo dục công lập và tăng sự phụ thuộc của học sinh vào các trung tâm dạy thêm tư nhân. Hơn nữa, việc cắt giảm giáo viên Hàn Quốc sẽ khiến các vấn đề nghiêm trọng như bắt nạt, trầm cảm... trở nên tồi tệ hơn.

Ông Song Gyeong-won, thành viên Ủy ban Chính sách của đảng Công Lý nhận định việc cắt giảm giáo viên sẽ kéo theo “vòng luẩn quẩn” là quy mô lớp học giảm, trường học đóng cửa và các cộng đồng địa phương biến mất.

Theo thống kê của Chính phủ Hàn Quốc, số học sinh, sinh viên trong độ tuổi từ 6 - 21 đã giảm từ 8,9 triệu vào năm 2015 xuống 7,2 triệu vào năm 2023. Chính phủ sẽ công bố chi tiết kế hoạch về tuyển dụng giáo viên vào đầu tuần tới.

Phạm Khánh - Theo KJD
Theo Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.