Thứ ba, 19/03/2024 | 02:47
RSS

Học ngay cách phòng ngừa ngộ độc bia rượu ngày Tết cho đức lang quân

Thứ tư, 18/01/2017, 16:31 (GMT+7)

Ngày Tết, cánh đàn ông không thể tránh khỏi cảnh ăn uống, nhậu nhẹt. Tuy nhiên, cũng chính vì chuyện chén chú chén anh mà nhiều người mất Tết vì ngộ độc rượu bia.

Theo số lượng từ Bộ Y tế, Tết năm nào các bệnh viện cũng quá tải vì tiếp nhận những trường hợp bị ngộ độc rượu bia. Chẳng hạn như Tết năm ngoái, toàn quốc có trên 2.200 người phải cấp cứu vì ngộ độc rượu. Do đó, mọi người cần biết cách nhận biết triệu chứng và cách chữa độc rượu bia để đón Tết Đinh Dậu 2017 an toàn, vui vẻ.

Tác hại của ngộ độc rượu bia

Ngộ độc rượu bia 1

Lượng người ngộ độc rượu bia trong những ngày Tết thường tăng đột biến

Khi ngộ độc rượu bia, độc tính của Methanol sẽ tác động lên hệ thần kinh, dẫn tới cảm giác hoa mắt, loạng choạng giống như say rượu nên khiến nhiều người chủ quan, không có cách xử lý kịp thời. Nếu để lâu, người bị ngộ độc sẽ rơi vào tình trạng tụt huyết áp, rối loạn điện giải, co giật, hôn mê, người tím tái và có thể tử vong. Ngay cả khi được cứu sống, bệnh nhân vẫn có thể phải chịu di chứng về thần kinh.

Phân biệt say rượu và ngộ độc rượu

Triệu chứng say rượu: Chếnh choáng; nói líu lưỡi; phối hợp tay chân kém; mất thăng bằng; buồn nôn và nôn.

Triệu chứng ngộ độc rượu bia: Bất tỉnh nhân sự, gọi hỏi không biết; co giật; nói ngọng dù đã tỉnh táo, một bên mặt / tay chân bị tê, yếu; thở yếu, thở chậm, nhịp thở không đều hoặc ngừng thở; thở khò khè, ho yếu, miệng họng có đờm đọng lại; có thể hít sâu nhưng nhịp thở nhanh; móng tay / môi / da tái nhợt hoặc tím ngắt, lạnh toát.

Ngoài ra, người ngộ độc rượu bia thường thấy mệt nhiều; bụng chướng; đau bụng; nôn nhiều; rối loạn màu sắc, nhìn một thành hai hoặc nhìn mờ; đại tiểu tiện không khống chế; lượng nước tiểu ít hơn bình thường.

Ngộ độc rượu bia 2

Triệu chứng ngộ độc rượu bia rất giống với say rượu

Cách chữa ngộ độc rượu bia

Nếu cảm thấy có các triệu chứng ngộ độc rượu bia kể trên, cần tìm cách nôn hết ra ngoài và xát thật mạnh vào 2 bên má.

Uống nhiều nước ấm (không uống nước lạnh) để tránh bị mất nước, nhất là trường hợp nôn nhiều. Ngoài ra, nên uống thêm nước đậu ninh nhừ, sinh tố chuối, nước ép bưởi, nước cam, nước chanh để giải rượu và chữa ngộ độc dạng nhẹ.

Cởi thắt lưng và khuy cổ áo, nằm nơi thoáng mát cho dễ thở nhưng không được để gió lùa vào. Nên nằm sấp, mặt nghiêng về bên trái và 2 tay để xuôi ra đằng sau.

Trường hợp người say rượu ngủ thiếp đi, nên để yên cho họ ngủ song cách vài tiếng phải gọi dậy để cho ăn cháo loãng, tránh để đói dẫn tới hạ đường huyết. Đồng thời, đây cũng là cách kiểm tra xem người say rượu có bị bất tỉnh hay không.

Ngộ độc rượu bia 3

Uống nước đậu xanh là cách chữa ngộ độc rượu bia dạng nhẹ rất hiệu quả

Trường hợp người bệnh có hiện tượng tím tái, thở không đều hoặc thở chậm, co giật, mạch yếu, danh xanh tái, tay chân lạnh, vã mồ hôi, lay gọi mãi không tỉnh, nôn liên tục và nôn ra máu, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Lưu ý, không nên cho người ngộ độc rượu bia uống các loại thuốc bổ gan, thuốc trị đau đầu như acid folic,  vitamin B6, vitamin B1, thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, Aspirin, Paracetamon,… để tránh làm xuất huyết đường tiêu hóa, gây kích ứng lên niêm mạc dạ dày và làm hại gan.

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus