Thứ tư, 24/04/2024 | 21:52
RSS

Lạm dụng thuốc giải rượu dịp cận Tết: Nhiều người mất trí nhớ, hỏng phủ tạng

Chủ nhật, 15/01/2017, 06:52 (GMT+7)

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc lải rượu với giá dao động từ 12.000 đến 20.000 một viên. Dịp cuối năm, tiệc tùng liên miên nên đã có rất nhiều người tìm đến giải pháp dùng thuốc giải rượu.

Hiện nay rất nhiều người nghĩ rằng thuốc giải rượu có thể giúp họ giải được rượu và thải các độc tố ra ngoài. Khi dùng thuốc giải rượu, người dùng thường có khả năng uống được nhiều hơn chính vì thế nó được xem như cứu cánh của cánh mày râu trong các cuộc nhậu.

Tuy nhiên theo các chuyên gia nghiên cứu thì thuốc giải rượu thực chất nó không có khả năng giải rượu mà nó chỉ đánh lừa cảm giác khiến uống vượt mức ngưỡng chịu đựng gây nguy hiểm cho sức khỏe người dùng.

Việt Nam là nước thuộc top đầu những nước tiêu thụ bia rượu nhiều nhất thế giời. Nhậu nhẹt đã là một thói quen ăn sâu vào tư tưởng con người Việt. Có nhiều người còn cảm thấy không uống được rượu làm cho họ bẽ mặt trong các cuộc nhậu, làm hạn chế khả năng giao tiếp của họ.

Việc lạm dụng thuốc giải rượu dịp Tết cực kỳ nguy hiểm

 Vì vậy khi những viên thuốc giải rượu này được cánh mày râu truyền tai nhau về công dụng của nó thì những viên thuốc này giống như thần dược của những người có tửu lượng kém. Tuy nhiên việc sử dụng thuốc mà không có sự tìm hiểu kỹ lưỡng, việc làm dụng thuốc giải rượu sẽ gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe người dùng.

Trên thực tế các sản phẩm giải rượu không phải là thuốc mà là các loại thực phẩm chức năng, bổ sung. Việc đặt tên là viên giải rượu sẽ khiến cho rất nhiều người hiểu lầm rằng đó là thuốc. 

Những sản phẩm đang được quảng cáo là thần dược giải rượu là RU-21, ME-21, Mewol-21, Picoman và Voskyo chỉ là ngoa ngôn. Dùng các loại sản phẩm này thường xuyên sẽ làm tăng men gan, giảm chất bảo vệ gan, hoại tử tế bào gan, viêm loét đường tiêu hóa. Vì vậy, dùng nhiều loại thuốc giải rượu được cho là thần dược này rất dễ bị ngộ độc nặng.

Tiến sỹ Nguyễn Duy Thuần – Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Việt Nam giải thích “Viên giải rượu là thực phẩm chức năng không phải là thuốc.  Vì thành phần chủ yếu là đường, vitamin B1, B6, PP, acid glutamic, acid fumaric, acid succinic và các enzyme. Nó có tác dụng tạm thời, hạn chế chuyển hóa nhanh rượu thành những chất không gây độc như CO2 và nước. Chính vì vậy người sử dụng cần phải thận trọng khi sử dụng".

Thực chất, viên giải rượu không những không giúp được mình mà còn khiến mình bị mất cảm giác thực nên đưa nhiều rượu hơn vào cơ thể.

Quỳnh Anh (T/H)
Theo Đời sống Plus