Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:26
RSS

Học giỏi hơn người, nam sinh lớp 9 bị bạn học đâm chết

Thứ bảy, 16/06/2018, 08:08 (GMT+7)

Nam sinh lớp 9 đâm chết bạn cùng lớp vì học giỏi hơn mình là tâm điểm chú ý của dư luận Trung Quốc những ngày gần đây.

Một học sinh trung học ở Trung Quốc mới đây đã bị bạn cùng lớp đâm chết chỉ vì đạt điểm cao hơn người bạn này trong kỳ thi vừa qua. Sự việc xảy ra tại thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông nước này vào ngày 5/6 đang là tâm điểm chú ý của dư luận nước này những ngày gần đây.

Trong một đoạn video được đăng tải trên tờ tin tức Bắc Kinh, một học sinh họ Tần, hiện đang là học sinh lớp 9 của 1 trường trong thành phố, đã mang theo 1 dao và búa rồi trốn vào 1 con ngõ gần nhà người bạn học họ Mã. Khi Mã đi qua khu vực này, Tần liền dùng dao đâm vào cổ bạn khiến Mã chết ngay lập tức. vụ án xảy vào ngày thứ 2 sau khi kỳ thi trung học của trường 2 nam sinh kết thúc.

Theo lời người nhà nạn nhân, vào cuối tháng 5 trước đó, Tần từng đe dọa sẽ giết Mã nếu cậu tiếp tục đạt điểm cao hơn mình trong các kỳ thi tới. Mã sau đó đã kể lại với bố mẹ việc này nhưng nhà trường lại hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo của gia đình Mã. 


Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Sina

Trả lời trước giới truyền thông, hiệu trưởng ngồi trường Tần và Mã theo học cho biết bà cảm thấy hoàn toàn shock trước thông tin về vụ án mạng trên, đặc biệt là khi 2 nam sinh được mọi người biết là bạn tốt của nhau. Tần và Mã vừ kết thúc lớp 9 và chuẩn bị chuyển cấp vào tháng 9 tới.

Trước đó, một nam sinh 13 tuổi đâm chết bạn cùng lớp vì muốn "thử cảm giác giết người” ở Mỹ. Thiếu niên 13 tuổi người Brazil đã đâm chết cô bé Tamires Paula de Almeida, 14 tuổi khi cô bé đứng đợi thang máy trong tòa nhà chung cư của cô bé.

Cảnh sát cho biết, nam sinh này đã thú nhận cố tình lên kế hoạch đơn phương tấn công cô bé. Để chuẩn bị cho kế hoạch tàn nhẫn ấy, cậu ta đã mua dao vì thấy "có hứng giết người". Tuy nhiên, phía cảnh sát nói rằng họ cần phải theo dõi những học sinh còn lại trong lớp do nghi vấn về những kẻ đồng phạm khác trong vụ việc.

Nam sinh thuật lại trong lời khai của mình rằng cậu ta đã tóm lấy Tamires ngay khi cô bé bước vào trong thang máy. Sau đó, cậu ta kéo cô bé vào lối thoát hiểm hành hung, dùng dao đâm chết nạn nhân.

Theo lời các điều tra viên tại hiện trường, nam sinh này không những đâm cô bé một lần, mà còn đâm hơn 10 lần vào những bộ phận khác nhau như cánh tay, cổ và ngực.


Xem thêm: Cầu thủ HAGL chơi xấu, lãnh đạo nói đang chờ xử lý

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN