Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:18
RSS

Bị ngăn cản phá bàn thờ tổ tiên, con trai cầm dao đâm chết mẹ

Thứ hai, 11/06/2018, 11:30 (GMT+7)

Con trai tin theo 'Hội thánh Đức Chúa trời mẹ' nên đập phá bàn thờ tổ tiên. Khi người mẹ ngăn cản, đối tượng dùng dao đâm mẹ nhiều nhát khiến mẹ tử vong.

Bị ngăn cản phá bàn thờ tổ tiên, con trai cầm dao đâm chết mẹ. Ảnh minh họa.
Bị ngăn cản phá bàn thờ tổ tiên, con trai cầm dao đâm chết mẹ. Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Văn Cội, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ con trai giết mẹ ruột. Sự việc xảy ra vào khoảng 22h tối 10/6 tại thôn 16 xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới.

Thời điểm đó bà Nguyễn Thị Lưu (SN 1965) đang thắp hương trên bàn thờ của gia đình thì xảy ra cãi cọ với con trai là Phạm Ngọc Trường (SN 1983), Vietnamnet đưa tin.

Sau khi lời qua tiếng lại, Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người mẹ của mình khiến bà Lưu tử vong tại chỗ. Trong đó, có nhiều vết thương thấu bụng, thấu ngực.

Chủ tịch xã cho biết trên Trí thức trẻ, thời gian gần đây Trường tham gia vào "Hội thánh Đức Chúa trời mẹ" và có những biểu hiện lạ, nhiều lần đòi đập phá bàn thờ tổ tiên. Trước đó, anh ta có thời gian làm việc tại Lào sau đó về Hà Tĩnh trước khi hồi hương.


Vụ trộm xe SH ở Sài Gòn: Bắt thêm nghi can thứ 2​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN