Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:54
RSS

Hoàng tử Bỉ bị mắc Covid-19 khi đi dự tiệc ở Tây Ban Nha

Thứ hai, 01/06/2020, 06:22 (GMT+7)

Vị hoàng tử này là cháu trai đứng thứ 10 trong hàng thừa kế ngai vàng, hiện Hoàng tử Joachim đang được cách ly với biểu hiện triệu chứng nhẹ.

Hoàng tử Bỉ bị mắc Covid-19 khi đi dự tiệc ở Tây Ban Nha
Hoàng tử Bỉ Joachim (Ảnh: Getty)

Reuters dẫn thông báo ngày 30/5 của một phát ngôn viên của cung điện Hoàng gia Bỉ đưa tin, sau khi tham gia một bữa tiệc, Hoàng tử Bỉ Joachim đã mắc covid-19  Vị hoàng tử này là cháu trai của Vua Philippe - đã có kết quả dương tính với virus sau khi dự một bữa tiệc ở Tây Ban Nha.

Theo đại diện phát ngôn Cung điện Hoàng gia Bỉ, Hoàng tử Joachim đã đi từ Bỉ đến Tây Ban Nha hôm 24/5 để tham dự kỳ thực tập. 

Trong khi đó, Tổng thống Uruguay cũng đã phải cách ly vì có tiếp xúc với người mắc Covid-19. Bà Rafaela Valenzuela, đại diện vùng Cordoba của chính phủ Tây Ban Nha, cho biết việc tụ tập đông người là "hoàn toàn thiếu trách nhiệm" và có thể khiến lây lan dịch bệnh Covid-19.

Bà chia sẻ rằng, mình cảm thấy ngạc nhiên và giận dữ vì một vụ việc nổi lên giữa thời điểm đau buồn của cả nước dành cho rất nhiều người tử vong. Tuy nhiên, Tờ El Confidencial của Tây Ban Nha đăng tải thông tin bữa tiệc, trong đó có trích dẫn tài liệu từ chính quyền địa phương nhưng không có tên hoàng tử.

Vào ngày 4/5, Tây Ban Nha đã đưa ra kế hoạch bốn giai đoạn để nới lỏng phong tỏa, trong đó có quy định trẻ em dưới 14 tuổi ở trong nhà trong sáu tuần. Ngày 1/6, quốc gia này sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn hai, dự kiến chỉ còn một số thành phố lớn chịu lệnh giới nghiêm chặt chẽ.

Trong bối cảnh chính phủ Tây Ban Nha đã bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa, cảnh sát nước này đã phát hiện nhiều vụ cố tình phớt lờ giãn cách xã hội  Tây Ban Nha hiện có gần 240.000 người mắc Covid-19 trong khi số ca tử vong là trên 27.000. 

Trúc An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.