Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:38
RSS

Gần 27.000 ca nhiễm Covid-19/ngày, Brazil vẫn rục rịch mở cửa

Chủ nhật, 31/05/2020, 06:34 (GMT+7)

Trong 24h qua, đất nước Brazil ghi nhận số người nhiễm Covid-19 lên con số gần 27.000. Tuy nhiên, một số vùng ở Brazil vẫn đang xúc tiến kế hoạch mở cửa trở lại.

Brazil vẫn rục rịch mở cửa, khi tăng kỷ lục gần 27.000 ca nhiễm Covid-19
Người thân của một nạn nhân covid-19 bật khóc trước quan tài người chết tại nghĩa trang Vila Formosa cemetery, Sao Paulo, Brazil hôm 22/5 (Ảnh: Reuters)

Trong ngày qua, Brazil có thêm 1.124 ca tử vong, nâng số người chết vì dịch lên 27.878. Như vậy, Brazil đã vượt qua Tây Ban Nha trở thành vùng dịch có ca tử vong nhiều thứ 5 toàn cầu. Trong khi đó, Brazil cũng là vùng dịch lớn thứ 2, chỉ sau Mỹ về số ca bệnh. Theo dự đoán của giới chuyên gia, Brazil sẽ sớm vượt Pháp (28.714 người tử vong) để xếp vị trí thứ 4.

Ngày 29/5, Brazil ghi nhận 26.298 ca bệnh mới chỉ trong 1 ngày, nâng tổng số người mắc lên 465.166. Đây là con số cao kỷ lục kể từ khi Covid-19 xuất hiện ở quốc gia tâm chấn của dịch tại Nam Mỹ, dẫn lời Báo Dân Trí.

Tuy nhiên, bất chấp số ca nhiễm mới gia tăng, Brazil vẫn rục rịch mở cửa, khi tăng kỷ lục gần 27.000 ca nhiễm Covid-19. Nhiều địa phương lên kế hoạch mở cửa kinh tế. Bang đông nhất Brazil, Sao Paulo đã quyết định mở cửa lại trung tâm thương mại từ ngày 1/6. Với yêu cầu người dân đảm bảo đầy đủ giãn cách xã hội Bang này đã cho phép các hoạt động kinh tế được diễn ra.

Bên cạnh đó, thủ đô Brasilia, 20 trung tâm thương mại và mua sắm đã được phép mở cửa lại, nhưng có rất ít khách hàng. Đồng thời các khu vực Đông Bắc Brazil cũng đã lên kế hoạch cho việc phát triển kinh tế và mở cửa trở lại sau những biện pháp hạn chế được đưa ra trước đó.

Trúc An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.