Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:46
RSS

Hoa đắt gấp đôi, socola iPhone X cháy hàng dịp Valentine

Thứ tư, 14/02/2018, 15:45 (GMT+7)

Một số đầu mối cung cấp hoa cho biết không đủ hàng để nhập, trong khi giá đắt "kỷ lục".

Chị Ngân, đầu mối nhập và buôn các loại hoa cắm bình dịp Tết cho biết khoảng 2 ngày nay giá hoa đột ngột tăng gấp đôi so với trước 23 tháng Chạp. Một số loại biến động giá mạnh như hoa ly (khoảng 150.000 đồng mỗi cành). Hoa hồng giá rất cũng tăng gấp đôi, mức nhập từ Đà Lạt đã vào khoảng 20.000 đỗng mỗi bông, nhập từ nhà vườn quanh Hà Nội không dưới 12.000 đồng và bán ra giá gấp 1,5-2 lần. Tuy nhiên, mấy ngày nay chị không có hàng để bán, đặc biệt khi dịp Valentine vào ngày 29 Tết, nhu cầu đối với mặt hàng này tăng cao. 

Hoa đắt gấp đôi, socola iPhone X cháy hàng dịp Valentine
Các mặt hàng hoa tăng giá mạnh, đặc biệt là hoa ly, hoa hồng do Valentine sát Tết, nhu cầu mua cao, theo một số đầu mối bán hoa.

Theo khảo sát ở một số chợ, con phố trong nội thành, giá bán hoa hồng Đà Lạt hoặc được trồng những vùng quanh Hà Nội như Tây Tựu, Mê Linh hiện giá bán vào khoảng 30.000 - 40.000 đồng mỗi bông. Trong khi đó, các loại hoa chưng Tết như ly vào khoảng 120.000 - 150.000 đồng mỗi cành, lay ơn từ 20.000 - 40.000 đồng cành... tùy từng chợ. Theo nhận định của người bán, giá trên tăng gấp đôi so với trước dịp ông Công, ông Táo.

"Giá thì đắt nhưng hoa lại xấu hơn mọi năm", chị Thuỳ, một người thường xuyên chơi hoa cho biết sau khi đã tìm mua hoa Đà Lạt ở một số siêu thị và những chợ hoa lớn. Tại các chợ hoa, các loại hoa Đà Lạt cũng có nhiều nhưng đã được để từ lâu. 

Chị Ngân, một đầu mối buôn hoa lâu năm cho hay, năm nay hoa Đà Lạt hàng về chậm hơn mọi năm. Do đó, chị phải đi nhập thêm hoa từ một số vườn ở Tây Tựu, Mê Linh. Tuy nhiên, riêng hoa ly thì không dám nhập do giá quá cao. Giá chị lấy tại vườn đã vào khoảng 80.000 đồng mỗi cành.

Tuy nhiên, theo khảo sát của PV, giá các loại hoa ở một số chợ vùng ven như Mỹ Đình, Đồng Xa... không tăng đột biến. Mỗi cành hoa ly được bán giá 60.000 đồng, hồng đỏ loại lớn 10.000 - 15.000 đồng, hoa dơn 10.000-20.000 đồng, hoa cúc ngũ sắc 70.000-80.00 đồng một chục. 

Các mặt hàng hoa nhập khẩu giá cũng biến động mạnh.  Anh Minh, chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh hoa nhập khẩu tại Hà Nội cho hay, do trùng vào thời gian sát Tết nên giá nhập các loại hoa hồng tăng khoảng 15-20% so với trước đó. Hồng blue, hồng bảy màu với mức giá dao động từ 45.000 đến 120.000 đồng mỗi bông vẫn là loại được lựa chọn nhiều để làm quà Valentine. 

Trong số các mặt hàng hoa phục vụ trang trí Tết, năm nay loại hoa ly có cánh kép nhập từ Hà Lan là sản phẩm mới rất hút khách. Giá bán mặt hàng này khoảng 200.000 đồng mỗi cành. 

Bên cạnh hoa, các món quà độc, lạ như socola iPhone X, đèn LED phát sáng... phục vụ nhu cầu quà tặng Valentine năm nay cũng khá hút khách. Loại socola được đóng trong chiếc hộp giống hộp đựng iPhone X có giá bán trên dưới 300.000 đồng. Khách hàng có nhiều lựa chọn hộp socola có vỏ hộp iPhone 7, iPhone 8 hoặc iPhone X bên trong chứa khoảng 6-8 viên socola được trang trí hoa khô. 

Hoa đắt gấp đôi, socola iPhone X cháy hàng dịp Valentine
Socola được đựng trong chiếc hộp giống hộp đựng iPhone X hút khách dịp Valentine năm nay

Theo Ngọc, người đang kinh doanh mặt hàng này cho biết đây là hàng nhập từ Trung Quốc vỏ hộp rất giống hộp những chiếc điện thoại thật. "Hộp còn được dán keo cẩn thận và cân nặng tương đương chiếc điện thoại thật", người bán hàng cho biết. 

Bên cạnh đó, một số món quà phát sáng hiện dòng chữ theo yêu cầu cũng được ưa chuộng. Bộ sản phẩm được đựng trong một chiếc hộp gồm một chiếc quạt, hộp quà, đĩa cài thông điệp và cáp truyền dữ liệu được các cửa hàng online, offline bán với giá từ 100.000 đồng mỗi chiếc. Khi quạt chạy, đèn led sẽ bật sáng và thông điệp sẽ hiện ra (chữ, số, hình,..). Đoạn kí tự thiết kế có thể dài tới 6 đoạn văn, mỗi đoạn nhiều nhất 16 chữ cái. 

Tuy nhiên, các đầu mối kinh doanh các mặt hàng này nhận định các món quà độc dịp Valentine năm nay không phong phú bằng những năm trước.  

Minh Châu
Theo VnExpress