Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:52
RSS

Hòa Bình: Một gia đình bị chặt phá gần 300 gốc cam ngày cận Tết

Thứ tư, 14/02/2018, 09:14 (GMT+7)

Gần 300 gốc cam của gia đình ông Trần Xuân Nguyên bị kẻ gian chặt hạ vào ngày 28 Tết gây bức xúc trong dư luận.

Hòa Bình: Một gia đình bị chặt phá gần 300 gốc cam
Vợ chồng ông Nam rất bức xúc trước việc 280 gốc cam của gia đình bị đối tượng chặt phá

Sáng ngày 14/2, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Bùi Xuân Tươi, Chủ tịch UBND xã Nam Phong (huyện Cao Phong, Hòa Bình) cho biết vào buổi sáng ngày 13/2, vườn cam của gia đình ông Trần Xuân Nguyên đã bị kẻ gian chặt hạ gần 300 gốc cam.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, ông Nguyên có đi thăm vườn cam thì phát hiện 280 gốc cam mới trồng của gia đình bị chặt hạ. Sau khi phát hiện sự việc, ông Nguyên đã báo cáo vụ việc lên Công an xã Nam Phong.

Nhận được tin báo, Công an xã Nam Phong đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc đồng thời báo cao lên Công an huyện Cao Phong, Công an tỉnh Hòa Bình để phối hợp làm rõ vụ việc.

Được biết, ông Nguyên là người xã Dũng Phong nhưng hiện tại đang thực hiện trồng cam trên phần diện tích đất thuộc địa bàn xã Nam Phong.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN