Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:13
RSS

Hòa Bình: Tất cả các bệnh nhân tạm cách ly do nghi nhiễm corona được xuất viện

Thứ ba, 11/02/2020, 07:25 (GMT+7)

5 bệnh nhân còn lại phải cách ly do nghi nhiễm virus corona (nCoV) tại BVĐK tỉnh Hòa Bình đều có kết quả xét nghiệm âm tính và được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Hòa Bình: Tất cả các bệnh nhân tạm cách ly do nghi nhiễm virut corona được xuất viện
Hiện không còn bệnh nhân nào nghi nhiễm nCoV tại BVĐK tỉnh Hòa Bình

Năm bệnh nhân gồm gia đình bốn người quốc tịch Trung Quốc (gồm bố, mẹ và hai con nhỏ) với biểu hiện sốt nh. Tiền sử dịch tễ có bố là người Trung Quốc, nhập cảnh về Việt Nam ăn tết.

Một bệnh nhân nữ, 27 tuổi với biểu hiện ho nhẹ, có tiền sử dịch tễ làm việc tại Trung Quốc về Việt Nam ăn tết. Các bệnh nhân có thời gian ở Việt Nam từ khi nhập cảnh đến lúc nhập viện dưới 14 ngày, được BVĐK tỉnh Hòa Bình sàng lọc và tạm cách ly điều trị. Kết quả xét nghiệm virut nCoV âm tính và được xuất viện lúc 8h ngày 8/2.

Trước đó, vào 8h ngày 7/2, bệnh nhân nam 30 tuổi cũng được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Bệnh nhân nam khhi vào viện có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi và tiền sử dịch tễ làm việc ở cửa khẩu Lào Cai, có tiếp xúc với người nhiều người nước ngoài, trong đó có người Trung Quốc có kết quả xét nghiệm âm tính.

Đối với hai bệnh nhân ở Kim Bôi, nhập viện ngày 31/01 với triệu trứng sốt, ho, không nghĩ đến nhiễm virut nCoV nhưng vẫn được quản lý và theo dõi. Hai bệnh nhân này có tình trạng sức khỏe tốt và được xuất viện vào ngày 4/2 và 5/2.

Ngoài các bệnh nhân trên, trong ba ngày từ 7/2- 17h ngày 9/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã khám và sàng lọc bảy bệnh nhân nhưng không nghĩ đến nhiễm virut nCoV.

Như vậy, tính đến ngày 10/2, tất cả các bệnh nhân cách ly do nghi nhiễm nCoV đều được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định và hiện không có bệnh nhân nào nghi nhiễm và thuộc diện cách ly.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN