Thứ năm, 25/04/2024 | 23:47
RSS

HLV vô địch Champions League đấm cầu thủ FLC Thanh Hóa vì thẻ đỏ

Thứ hai, 16/01/2017, 14:23 (GMT+7)

Pape Omar Faye là tâm điểm chỉ trích sau trận đấu giữa Khánh Hòa và Thanh Hóa ở vòng hai V-League. Dĩ nhiên anh cũng nhận từ HLV của mình sự dạy dỗ thích đáng.

Chiến lược gia Petrovic của FLC Thanh Hóa nổi nóng sau khi Pape Omar Faye hành xử thô bạo dẫn tới việc bị thẻ đỏ và còn khiêu khích CĐV.

Pape Omar Faye là tâm điểm chỉ trích sau trận đấu giữa Khánh Hòa và Thanh Hóa ở vòng hai V-League. Tiền đạo người Senegal phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng cao chân thô bạo với Nhật Nam sau đó còn ngổ ngáo đánh đội trưởng Văn Vũ của Khánh Hòa.

HLV Thanh Hóa rất tức giận vì học trò chơi bạo lực. Ảnh: Ngôi sao

Trên đường rời sân, đội trưởng của CLB Thanh Hóa thậm chí còn có hành động khiêu khích các CĐV của chủ nhà khiến HLV Petrovic nổi nóng. Chiến lược gia người Bosina chạy theo cậu học trò ngổ ngáo tới tận đường hầm, quát tháo, thậm chí còn tung nắm đấm để chấn chỉnh cầu thủ này.

Sau hai vòng đấu đầu tiên ở V-League 2017, ông cùng giúp bóng xứ Thanh dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng.

HLV Petrovic khi ra mắt truyền thông Việt Nam Ảnh: TTVH

HLV Petrovic nổi tiếng bậc nhất Serbia và cả Đông Âu giai đoạn những năm đầu 1990 bởi cho tới hôm nay chưa có ai ngoài ông giúp cho các CLB Nam Tư cũ và Serbia hôm nay vươn lên đỉnh cao châu Âu như ông từng làm với Red Star Belgrade.

Ông Petrovic nhìn nhận “việc hợp tác với CLB FLC Thanh Hóa là cơ hội tuyệt vời đối với cá nhân tôi. FLC Thanh Hóa là một đội bóng mạnh, giàu tính kỷ luật và có sự đầu tư chăm chút kỹ lưỡng”.

HLV vô địch Champions League về với FLC Thanh Hóa. Nguồn: VPF Media

Trả lời giới truyền thông, ông Petrovic cho biết khi dẫn dắt FLC Thanh Hoá “sẽ cố gắng hết mình để có thể đưa đội bóng đến với một tầm cao mới.

Tại đây, các bạn có rất nhiều lứa cầu thủ trẻ và có chất lượng tốt, tuy nhiên, nếu muốn có được sự khác biệt, đội bóng sẽ cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa, và quan trọng là luôn có được sự tập trung và đoàn kết của toàn đội bóng”.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus