Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:49
RSS

HLV Viettel thông tin về chấn thương của Trọng Hoàng và Hoàng Đức

Chủ nhật, 25/08/2019, 15:44 (GMT+7)

Theo HLV Viettel, chấn thương của Trọng Hoàng cần tới 15 ngày để phục hồi trong khi đó tiền đạo Hoàng Đức vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Chiều qua (24/8), CLB Viettel đón nhận trận thua 1-2 trước chủ nhà Hải Phòng ở vòng 22 giải bóng đá vô địch quốc gia V.Leauge. Một thất bại có phần đáng tiếc trước đội bóng đất Cảng khi đội bóng của HLV Hải Biên thi đấu không hề kém cạnh đội nhà.

Với chiến thắng này, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng và sáng cửa trụ hạng ở mùa giải năm nay, trong khi đó Viettel tiếp tục rơi tự do trên bảng xếp hạng với chuỗi trận nghèo nàn.

Sau trận đấu, HLV trưởng của CLB Viettel - ông Nguyễn Hải Biên cảm thấy tiếc nuối khi đội nhà không có điểm ở trận đấu này và tiết lộ về chấn thương của Trọng Hoàng.

"Kết quả trận đấu chưa đánh giá đúng thực lực của Viettel. Chúng tôi đã phải nhập cuộc với một đội hình sứt mẻ, không có đủ những con người tốt nhất. Một trong số đó là Trọng Hoàng. Cậu ấy cần ít nhất 3 tuần để hồi phục và đang có mặt ở PVF để được chăm sóc bởi bác sĩ Choi Ju-young".

HLV Viettel tiết lộ chấn thương của Trọng Hoàng cần tới 15 ngày để phục hồi
Trọng Hoàng chắc chắn lỡ trận gặp Thái Lan. Ảnh: Internet

Với tiết lộ trên của HLV Viettel, Trọng Hoàng chắc chắn lỡ hẹn với trận làm khách Thái Lan của tuyển Việt Nam bởi trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam sẽ diễn ra sau đây 10 ngày nữa, trong khi "Hoàng bò" cần tới 15 ngày để bình phục.

HLV Hải Biên cũng tiết lộ, Hoàng Đức vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và ông đã bất đắc dĩ sử dụng cầu thủ này ở vòng 22 chiều qua.

"Những trận gần đây tôi buộc phải sử dụng Hoàng Đức dù cậu ấy chưa bình phục chấn thương do lực lượng của Viettel sứt mẻ quá. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ cần được thi đấu nhiều hơn trong hoàn cảnh như thế này để trưởng thành, đồng thời giúp đội bóng giành kết quả tốt.”

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN