Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:34
RSS

HLV U22 Lào tuyên bố không ngại Việt Nam, Thái Lan tại SEA Games

Thứ năm, 27/04/2023, 06:42 (GMT+7)

Dù nằm ở bảng đấu khó, HLV Michael Weiss tỏ ra không quá lo lắng và cơ hội đi tiếp của đội nhà.


HLV U22 Lào tuyên bố tự tin trước thềm SEA Games.

Theo lịch, môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 29/4, trước thời điểm khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á một tuần. Tại SEA Games năm nay, U22 Lào nằm ở bảng B khá nặng ký với các ứng cử viên vô địch U22 Việt Nam U22 Thái Lan và U22 Malaysia.

Dù vậy, HLV Michael Weiss tỏ ra không quá lo lắng và cơ hội đi tiếp của đội nhà: “Đội của tôi rơi vào bảng tử thần, nơi có nhà vô địch Việt Nam và á quân Thái Lan nhưng tôi xác định Lào đến SEA Games 32 không phải để bị khuất phục.

U22 Lào không ngại đội 16 lần vô địch như Thái Lan hay đương kim vô địch Việt Nam vì chúng tôi có niềm tin và chơi như những chiến binh.

Ban huấn luyện sẽ có những phân tích kỹ lưỡng về các đối thủ Việt Nam, Thái Lan và Malaysia”.

U22 Lào tham dự SEA Games 32 với nhiều cầu thủ khá chất lượng. Nổi bật trong số này là 3 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài gồm: Theo Klein (CLB Omaha Mavericks, Mỹ), Roman Angot (CLB Bahlinger SC, hạng 4 Đức) và Victor Ngovinassack (CLB Montceau, hạng 4 Pháp).

Tại vòng bảng SEA Games 32, U22 Lào lần lượt chạm trán U22 Việt Nam (30/4), U22 Malaysia (3/5), U22 Singapore (6/5) và U22 Thái Lan (8/5).

Về phía U22 Việt Nam, sự non trẻ kinh nghiệm thi đấu, gắn kết rời rạc khi thi triển đấu pháp chiến thuật khiến các cầu thủ phải đón nhận hai trận thua trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32.

Nhìn rộng ra, toàn đội thua tới 5 trận liên tiếp kể từ giải Doha Cup khiến nhiều người lo ngại khả năng bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 32 nhất là khi đội bóng áo đỏ nằm cùng bảng với Malaysia và Thái Lan ở kỳ Đại hội năm nay.

Ngược lại cũng có ý kiến cho rằng SEA Games 32 sẽ là bước tạo đà để HLV Troussier tìm ra chìa khóa thành công và mạnh dạn tiến bước trong hành trình phát triển bóng đá Việt.

Bởi thành tích ở vòng loại U23 châu Á, ASIAD 19 hay vòng chung kết U23 Đông Nam Á trong năm nay mới là thước đo thực sự về trình độ, đẳng cấp của thầy trò HLV Trousiser.

Đại Phú
Theo Giáo dục & Thời đại