Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:02
RSS

HLV Troussier nói gì khi U22 Việt Nam đặt chân tới Campuchia?

Thứ tư, 26/04/2023, 17:57 (GMT+7)

Chỉ mất chưa đầy 1 giờ di chuyển với điểm khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất – TP.HCM, ĐT U22 Việt Nam đã đặt chân tới thủ đô Phnom Penh (Campuchia), sẵn sàng bước vào tranh tài tại Đại hội thể thao Đông Nam Á – SEA Games 32.

Sự kiện:
HLV Troussier

Tại sân bay quốc tế Phnom Penh, thầy trò HLV Philippe Troussier đã được BTC nước chủ nhà đón tiếp rất chu đáo. Thủ tục nhập cảnh cũng rất nhanh gọn với sự hiếu khách và thân thiện. Đội cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của lực lượng các tình nguyện viên nước chủ nhà.


ĐT U22 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại sân bay quốc tế Phnom Penh.

Trước đó, cán bộ tiền trạm của VFF đang sang trước đội một ngày để làm việc với BTC nước chủ nhà về nơi ăn ăn chốn nghỉ và sắp xếp lịch tập luyện phục vụ đội tuyển. Nhờ đó, mọi việc diễn ra rất hanh thông, thuận lợi. Nên biết rằng, khách sạn của ĐT U22 Việt Nam cũng là nơi đóng quân của 17 đội tuyển bóng đá nam, nữ tham dự SEA Games 32. Do vậy, việc đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho U22 Việt Nam thật sự không phải là bài toán đơn giản.

Chiều nay, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên đất Campuchia, chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B gặp U22 Lào.


HLV Philippe Troussier nhận hoa chúc mừng từ anh Đỗ Hoàng Việt – một kiều bào Việt Nam sinh sống và làm việc tại Campuchia, người luôn nhiệt tình hỗ trợ các đội tuyển quốc gia mỗi khi có dịp sang nước bạn thi đấu. Anh Đỗ Hoàng Việt được biết đến với nhưngx đóng góp quan trọng trong hành trình chinh phục cúp vô địch U22 Đông Nam Á của tuyển U22 Việt Nam năm 2022.

Trả lời truyền thông ngay khi đặt chân tới Campuchia, HLV Philippe Troussier nói: “Chúng tôi gặp áp lực khá lớn về mục tiêu tại giải đấu này. Chúng tôi có áp lực phải chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình. Chúng tôi có áp lực phải chơi thứ bóng đá đẹp. Tôi hy vọng rằng những áp lực này sẽ giúp cho các cầu thủ chơi với tình thần cao nhất”.

Nhà cầm quân người Pháp chia sẻ thêm: “Chúng tôi biết rằng để hoàn thành mục tiêu, chúng tôi sẽ phải cạnh tranh với 1, 2, 3, thậm chí là 4 đối thủ khác. Đó là lý do tại sao thử thách lần này với U22 Việt Nam sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng để đối đầu với thử thách này. Đội đang tập luyện với sự tập trung cao độ. Xin nhắc lại, chúng tôi đến SEA Games 32 với tinh thần cao nhất, để giành được kết quả tốt nhất”.

Theo kế hoạch, sau khi ổn định nơi đóng quân tại Phnom Penh, ĐT U22 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận đấu mở màn với U22 Lào vào ngày 30/4. Sân tập của thầy trò HLV Philippe Trroussier nằm cách khách sạn khoảng hơn 20 phút di chuyển xe bus.

PV (theo VFF)
Theo Dân Việt