Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:21
RSS

HLV Thái Lan: ‘Chúng tôi biết rõ sức mạnh của tuyển Việt Nam’

Thứ ba, 14/12/2021, 11:19 (GMT+7)

"Câu chuyện chẳng phải sợ hay không sợ. Chúng tôi biết rõ sức mạnh của tuyển Việt Nam ở AFF Cup lần này và thể hiện sự tôn trọng với họ”, HLV trưởng ĐTQG Thái Lan - Mano Polking cho biết.

Người hâm mộ và giới chuyên môn đang dự đoán Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau ở chung kết trong mơ của AFF Cup 2020. Dưới quan điểm của HLV trưởng ĐTQG Thái Lan - Mano Polking, ông cho rằng việc gặp thầy trò HLV Park Hang Seo ở bán kết hay chung kết thì cũng như nhau.

"Câu chuyện chẳng phải sợ hay không sợ. Chúng tôi biết rõ sức mạnh của tuyển Việt Nam ở AFF Cup lần này và thể hiện sự tôn trọng với họ. Điều tôi nói với các học trò là nếu đã quyết tâm vô địch thì phải sẵn sàng thắng mọi đối thủ. Nên nếu gặp tuyển Việt Nam ở bán kết hay chung kết thì cũng như nhau.

Tôi không việc gì phải tính toán nhất bảng hay nhì bảng để chọn đối thủ ở bán kết. Tức là nếu phải gặp Việt Nam hay không, chúng tôi cũng không việc gì phải buồn hay vui gì cả. ĐTQG Thái Lan đến đây để hoàn thành mục tiêu vô địch", HLV Polking nói ở cuộc họp báo trưa 13/12.

HLV Thái Lan không ngại gặp đội tuyển Việt Nam
HLV Thái Lan không ngại gặp đội tuyển Việt Nam ở giải đấu năm nay

Bên cạnh đó, vị chiến lược người Brazil cũng dành sự khen ngợi màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo trước ĐT Malaysia và quyết tâm cùng các học trò đánh bại Philippines.

"Một chiến thắng trước Philippines là điều cần thiết để tuyển Thái Lan tiến gần hơn tới mục tiêu vào bán kết. Tôi đánh giá các cầu thủ Philippines có lợi thế khi nhiều người đang thi đấu ở Thái Lan, nhưng theo tôi thấy thì họ cũng chẳng còn trẻ nữa, đây có thể là điểm yếu.

Mọi người cứ nói nhiều về trận thắng 7-0 của Philippines trước Timor Leste để so sánh với Thái Lan, nhưng thực ra Timor Leste đã thay tới 7 người so với trận mở màn, gần như không gây ra sức ép nào cho Philippines", chiến lược gia người Brazil chia sẻ.

Thái Lan đang dẫn đầu bảng A khi có 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là +6. Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng đang có trọn vẹn 6 điểm khi thắng cả Lào lẫn Malaysia và đang đứng ở vị trí hai tại bảng B.

ĐT Thái Lan sẽ không thể sử dụng thủ thành KawinThamsatchanan ít nhất 12/12 đến hết vòng bảng AFF Cup 2020 do cha anh mắc bệnh và anh phải trở về quê nhà.

Kawin Thamsatchanan đã phải rời Singapore để trở về Thái Lan từ hôm 10/12. Hiện báo chí Thái Lan vẫn chưa rõ bệnh tình của cha Kawin hiện ra sao. Kawin vẫn bỏ ngỏ khả năng tham dự giải.

Rất có thể với những gì đang diễn ra, Kawin chỉ kịp trở lại khi AFF Cup bước vào giai đoạn bán kết từ ngày 22/12. Nhiều CĐV Thái Lan cũng kịp gửi những lời động viên Kawin.

 Nhưng thực ra, hàng thủ của Thái Lan sẽ không phải lo lắng nhiều trong giai đoạn còn lại của vòng bảng bởi từ đầu giải tới giờ, Budprom mới là người bắt chính, trong khi Kawin chỉ là dự bị.

Hiện có nguồn tin, HLV Kiatisak có ý định đưa thủ môn này tới HAGL thi đấu ở V.League 2022, giải đấu mà đội bóng phố Núi tham dự AFC Champions League sau nhiều năm vắng bóng.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại