Thứ năm, 25/04/2024 | 11:24
RSS

Chuyên gia ngợi khen màn trình diễn của tuyển Thái Lan

Chủ nhật, 12/12/2021, 12:30 (GMT+7)

“Tôi đánh giá Thái Lan và Singapore sẽ là hai đội bóng tranh chấp ngôi đầu bảng. Đội tuyển Singapore cũng "hung hăng" và là chủ nhà nhưng tôi thấy Thái Lan vẫn mạnh hơn", BLV Quang Huy nhận định.

Sau khởi đầu có phần chật vật khi chỉ thắng Timor Leste 2-0, đội tuyển Thái Lan đã thể hiện bản lĩnh của ứng cử viên vô địch  khi giành chiến thắng đậm 4 bàn trước Myanmar. Về màn thể hiện này của người Thái, BLV Quang Huy nhận định trên trang pháp luật và bạn đọc:

"Đội tuyển Thái Lan vẫn vậy, luôn duy trì được sức mạnh của mình. Kể cả đội bóng này không vô địch giải đấu gần nhất nhưng chúng ta cũng không thể đánh giá họ kém Việt Nam được. Đây vẫn là một đội bóng mạnh, đặc biệt khi họ có đầy đủ những cầu thủ hay. Nói chung họ có nhiều động lực để chiến đấu ở AFF Cup lần này và tôi cho rằng giới hạn của Thái Lan chưa dừng ở đây đâu”.

"Thực ra trận này cũng có những tình huống Myanmar tự thua. Còn Thái Lan họ vẫn là như thế. Trận gặp Timor Leste chỉ là trận mở màn, họ vẫn còn những dè dặt vì chưa đủ người.

Còn một khi đã Thái Lan đã vào đà và thắng được là họ sẽ thắng sâu. Kiểu đá của Thái Lan vẫn là kiểu muốn làm anh cả ở Đông Nam Á chứ không giữ sức đâu. Tất nhiên bung sức hoàn toàn thì thời điểm này chưa cần phải làm thế, nhưng người Thái vẫn luôn có kiểu thắng đè bẹp đối thủ để chứng tỏ vị thế như vậy.

Thái Lan là đội đã vô địch AFF Cup nhiều lần rồi. Có thể giải gần đây họ sa sút nhưng thực sự Thái Lan vẫn mạnh lắm. Ngay như trận đấu này cũng chưa đánh giá được hết sức mạnh của họ đâu. Có thể đến khi gặp Singapore họ mới bung hết sức.

Tôi đánh giá Thái Lan và Singapore sẽ là hai đội bóng tranh chấp ngôi đầu bảng. Đội tuyển Singapore cũng "hung hăng" và là chủ nhà nhưng tôi thấy Thái Lan vẫn mạnh hơn", BLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam nói thêm.

Chuyên gia ngợi khen màn trình diễn của tuyển Thái Lan
Thái Lan sáng cửa vào bán kết AFF Cup 2020 sau hai trận toàn thắng

Cũng dành sự đánh giá cao cho Thái Lan sau trận thắng Myanmar, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận xét:

"Tỉ số 4-0 cũng phản ánh đúng cục diện trận đấu khi Thái Lan trên đối thủ một bậc. Đội tuyển Thái lan cho thấy họ vẫn là đội bóng có lực lượng đồng đều, trình độ ở mức hàng đầu Đông Nam Á. Xem Thái Lan đá đôi lúc chúng ta có cảm giác như đây là đội bóng của châu Âu. Họ phối hợp rất hợp lý, khoa học và tôi có cảm giác họ tiến gần đến những gì tinh túy nhất của bóng đá."

"Tất cả những bàn thắng của Thái Lan đều đến từ những pha phối hợp rất rõ ràng, chứ không phải từ tình huống 5 ăn 5 thua rồi ghi bàn một cách may mắn. Phải nói rằng những đường phối hợp của họ chính xác, đĩnh đạc đâu ra đấy. Quả nào đáng ăn bàn là họ ăn được ngay. Những pha tấn công của Thái Lan rất nguy hiểm và có sự hợp lý.

Tất nhiên chúng ta cũng cần phải nhìn nhận rằng Myanmar không đủ trình độ để phòng ngự, cản phá lối chơi của Thái Lan. Myanmar chỉ đá rắn thôi và trận này trọng tài đã tha phạt thẻ đội này khá nhiều", cựu danh thủ Thể Công trao đổi với chúng tôi.

"Phải nói rằng 2 cầu thủ từ Nhật Bản trở về đã thể hiện được đẳng cấp của mình. Tất nhiên họ cũng chưa tung hết sức đâu, vẫn còn đá giữ chân để làm sao có thể đi đến trận đấu cuối cùng. Ý đồ của HLV Polking thể hiện rõ điều này khi sau đó đã rút những cầu thủ chủ chốt ra.

Tôi nghĩ tập thể Thái Lan gồm nhiều cầu thủ kinh nghiệm, đã có nhiều năm ăn cơm tuyển. Họ chơi hay và hợp lý. Ngay từ bây giờ chúng ta đã cảm thấy quyết tâm rất lớn của Thái Lan cho mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup 2020", ông Vũ Mạnh Hải nói thêm.

Ở lượt trận thứ hai bảng A, Thái Lan dễ dàng "huỷ diệt" Myanmar với tỉ số 4-0, trong đó tiền đạo kỳ cựu Dangda góp 2 bàn ở các phút 23 và 53.

Thành tích này giúp tiền đạo sinh năm 1988 của Thái Lan san bằng kỷ lục ghi 17 bàn tại AFF Cup với huyền thoại bóng đá Singapore đã giải nghệ là Noh Alam Shah.

Trước đó, Dangda xếp thứ hai trong danh sách ghi bàn với đàn anh Worawoot và Lê Công Vinh của Việt Nam (cùng 15 bàn).

"Cá nhân tôi rất vui vì đã có thể ghi bàn. Kể từ lần đầu thi đấu AFF Cup, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành vua phá lưới mọi thời đại cùng với Noh Alam Shah, cho đến hôm nay. Tôi rất vui nhưng điều quan trọng nhất là màn trình diễn của tập thể, bởi số liệu thống kê sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta không chiến thắng và không đi tới đích cuối cùng là vô địch giải", Dangda chia sẻ sau khi có bàn thắng thứ 17 tại AFF Cup.

HLV trưởng Thái Lan - ông Mano Polking cũng dành lời ngợi khen thành tích của cậu học trò: "Khi tôi lần đầu tới Thái Lan làm việc, tôi đã thấy Dangda là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất. Cậu ấy có tố chất, kinh nghiệm, mặc dù không còn trẻ nhưng Dangda vẫn cho thấy kỹ thuật tốt và có thể ghi bàn. Anh ấy có mọi thứ mà một tiền đạo cần, đặc biệt là sự sắc sảo trong các cú dứt điểm", HLV Polking nói.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại