Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:01
RSS

Cựu sao HAGL: ‘ĐT Việt Nam đang khiến Thái Lan lo lắng’

Thứ hai, 13/12/2021, 15:10 (GMT+7)

Cựu sao HAGL cho rằng các đối thủ mạnh ở giải đấu, như Thái Lan cũng đang phải e ngại chúng ta sau chiến thắng ấn tượng trước Malaysia vừa qua.

Tuyển Việt Nam vừa có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Malaysia qua đó vươn vị trí thứ 2 bảng B và rộng cửa vào vòng bán kết. Sau trận đấu trung vệ ĐTVN, Nguyễn Mạnh Dũng bày tỏ trên trang pháp luật và bạn đọc:

"Cảm xúc của tôi đang hòa chung nhịp tim NHM Việt Nam. Chúng ta có một chiến thắng đẹp, vẹn toàn cả về chất lượng và lực lượng. Ngay từ đầu trận tôi đã biết ĐTVN thắng rồi và chỉ chờ xem thắng đẹp tới đâu thôi".

Cựu sao HAGL cho rằng các đối thủ mạnh ở giải đấu, như Thái Lan cũng đang phải e ngại chúng ta sau chiến thắng ấn tượng trước Malaysia vừa qua: "Rất lâu rồi chúng ta mới thấy ĐTVN đá vẹn toàn, tròn trịa như vậy. Tôi tin Thái Lan đang phải lo lắng. Chúng ta đã áp đặt được đối phương. Nếu đây là Lào, Campuchia hay Timor Leste thì không nói. Nhưng đây là đối thủ ngang tầm với chúng ta, mà chúng ta áp đặt thế này ở toàn diện các tuyến.

Ở trận này, tôi còn kỳ vọng Tiến Linh lấy được cảm giác ghi bàn. Hôm nay khi Tiến Linh vào sân, tất cả đều đưa bóng tới chỗ Tiến Linh, mong cậu ấy lấy lại cảm giác ghi bàn. Tiến Linh đã có những giây phút chần chừ, để vuột qua cơ hội. Sự tiếc nuối 1 chút của tôi hôm nay là Tiến Linh chưa ghi bàn. Vì cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng của ĐTVN".

Tuyển Thái Lan đang phải lo lắng về Việt Nam
Tuyển Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước Malaysia

Khi được hỏi về trận gặp Indonesia lúc 19h30 ngày 15/12 tới, cựu trung vệ Mạnh Dũng còn tự tin khi cho rằng "không cần xem vì chắc chắn thắng". Anh nói: "Với ĐTVN, chúng ta không quá chủ quan. Nhưng ở vòng bảng, chúng ta không cần xem vì sẽ đều thắng thôi. Nói vui vậy thôi chứ ý tôi là chúng ta không cần lo lắng cho ĐTVN ở vòng bảng".

Cuối cùng, cựu trung vệ Mạnh Dũng gửi lời nhắn nhủ tới các hậu bối trên ĐTVN: "Với tư cách một cựu cầu thủ, người anh, người chú, tôi nhắn gửi các em rằng hãy giữ sức khỏe sự tập trung, thư giãn, phục hồi tốt nhất để hướng về các trận đấu tới cũng không đơn giản".

Đội tuyển Việt Nam toàn thắng 2 trận đầu tiên vòng bảng AFF Cup 2020. Các học trò của HLV Park Hang Seo là đội duy nhất chưa thủng lưới lần nào ở bảng B và tạm đứng ở vị trí thứ hai, sau Indonesia.

Sau 3 lượt trận, bảng B có 3 đội bóng cùng được 6 điểm là Indonesia, Malaysia và đội tuyển Việt Nam. Theo điều lệ của giải đấu, trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, chỉ số phụ đầu tiên được xét tới là kết quả đối đầu giữa các đội đó. Tuy nhiên, quy tắc phân hạng này chỉ áp dụng cho kết quả chung cuộc của vòng bảng, sau khi tất cả các đội bóng hoàn thành đủ 4 trận đấu.

Do đó, việc xét thành tích đối đầu không khả dụng ở thời điểm này. Để người hâm mộ tiện theo dõi, trang chủ AFF Cup 2020 đưa ra thứ hạng tạm thời dựa trên chỉ số phụ là hiệu số bàn thắng-bàn thua. Đội tuyển Việt Nam có chỉ số +5, kém Indonesia (+6) và cao hơn Malaysia (+3), do đó đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại