Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:19
RSS

Báo Thái Lan ấn tượng với chiến thắng của tuyển Việt Nam

Thứ hai, 13/12/2021, 10:09 (GMT+7)

Việc tuyển Việt Nam nhấn chìm Malaysia với tỷ số 3-0 với những bàn thắng rất đẹp của Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức khiến báo chí Thái Lan ấn tượng mạnh.

Sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Malaysia,  báo chí xứ Chùa Vàng đã dành những mỹ từ để ca ngợi màn trình diễn của Công Phượng và các đồng đội.

Tờ Siamsport đặt tiêu đề: "6 điểm trọn vẹn! Tuyển Việt Nam trình diễn phong độ xuất thần để khuất phục Malaysia 3-0".

"Đương kim vô địch Việt Nam đã có trận đấu tưng bừng trước Malaysia. Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã trình diễn một sức mạnh rất toàn diện, với hệ thống chiến thuật 4-4-3 hết sức hoàn chỉnh" – Siamsport ca ngợi tuyển Việt Nam trước khi đi vào tường thuật những diễn biến chính của trận đấu.

Tờ Thairath viết: "Đương kim vô địch Việt Nam đã phô diễn sức mạnh huỷ diệt, xứng đáng là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch khi đè bẹp "Hổ vàng" Malaysia tới 3 bàn không gỡ. Đây là trận đấu mà đội tuyển của HLV Park Hang Seo đã thể hiện phong độ xuất thần".

Tờ Matichon tán dương: "Tuyển Việt Nam vẫn chưa có đối thủ ở AFF Cup. Họ đã đánh bại Malaysia theo cách rất dễ dàng với tỷ số 3-0.

Đến với trận đấu này, đội bóng số một Đông Nam Á đã trình diễn sức mạnh vượt trội và phong độ xuất sắc. Trận đại thắng giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn để đoạt vị trí dẫn đầu sau khi vòng bảng kết thúc".

Báo chí Thái Lan ấn tượng mạnh với chiến thắng của tuyển Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước Malaysia AFF Cup

Trang MGR Online cũng ấn tượng mạnh với màn thể hiện của Những chiến binh sao vàng: "Tuyển Việt Nam hừng hực khí thế, kết liễu Malaysia 3-0.

Tuyển Việt Nam đã thể hiện phong độ xuất sắc với việc đánh bại Malaysia theo cách quá dễ dàng. Trận đấu này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để quyết định tấm vé nhất bảng B và tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu của mình một cách mĩ mãn".

Chia sẻ với truyền thông ở cuộc họp báo sau trận, HLV trưởng ĐT Malaysia cho biết: "Tôi đã thua đội bóng mạnh hơn.

Các cầu thủ Malaysia đã thi đấu hết mình. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung hết sức cho trận gặp Indonesia. Hiệp 1, chúng tôi đã tôn trọng Việt Nam quá mức, vì vậy phòng ngự hơi sâu, không thể cầm bóng. Chúng tôi đã cố thay đổi nhịp độ trận đấu nên tạo ra những sự điều chỉnh nhân sự.

Tôi không ngạc nhiên khi gặp lại Việt Nam và cách chơi này của họ. Họ có sự chuẩn bị tốt sau vòng loại World Cup.

Đây là bài học lớn, chúng tôi sẽ rút ra được những kinh nghiệm. Malaysia sẽ có 1 tuần để chuẩn bị cho trận gặp Indonesia, hy vọng cầu thủ sẽ hồi phục và có sự chuẩn bị tốt nhất".

Sau trận đấu, ĐT Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen từ cổ động viên trong khu vực. Một cổ động viên tới từ Campuchia có tên tài khoản Bandith Sath bình luận: "Nếu Việt Nam tiếp tục thi đấu như này, họ sẽ giành chiến thắng tại bảng B. Tôi muốn xem các bạn thi đấu với Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2020".

Một cổ động viên khác từ Campuchia thì khẳng định Việt Nam là đội bóng rất mạnh: "Người dân Campuchia chúng tôi rất muốn thắng Việt Nam và Thái Lan nhưng trước hết phải cải thiện và phát triển hơn nữa. Hiện tại Việt Nam là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á và rất khó bị đánh bại. Xin chúc mừng một màn trình diễn tuyệt vời của họ".

Chứng kiến đội nhà thua tan nát trước Việt Nam, các CĐV Malaysia không khỏi chán nản. Trên một fangape nổi tiếng của các fan Malaysia có tên Harimau Malaya, hàng loạt bình luận chê bai thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã xuất hiện:

"Người hâm mộ thực sự chán tình cảnh này. Đến bao giờ Malaysia ta mới chấm dứt chuỗi trận thê thảm trước Việt Nam? Đã đến lúc Liên đoàn bóng đá Malaysia sa thải HLV Tan Cheng Hoe và tìm cách mời HLV Park Hang-seo làm người thay thế".

"Tôi thất vọng đến phát khóc. Lối chơi của Malaysia thực sự quá tệ. Đây là trận thua tồi tệ nhất trước Việt Nam của Malaysia. Chúng ta phòng ngự kém, tuyến giữa thì yếu. Đã vậy Malaysia còn mất quá nhiều tru cột".

"Lào thua Việt Nam có 0-2, họ rõ ràng còn mạnh mẽ hơn cả Malaysia"

"May quá, tôi đã tắt ti vi vào phút 70 nên bớt đau khổ hơn".

"Các cầu thủ Malaysia chỉ hơn đối thủ bằng những tuyên bố trên MXH mà thôi".

Sau trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với đối thủ trực tiếp là Indonesia ở vòng đấu tiếp theo. Ở trận đấu cuối cùng của bảng B, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với Campuchia. Nếu giành chiến thắng trong hai trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chính thức đi tiếp với ngôi đầu bảng B.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại