Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:35
RSS

HLV Malaysia 'tâm phục khẩu phục' chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Thứ hai, 13/12/2021, 07:20 (GMT+7)

Chia sẻ với truyền thông ở cuộc họp báo sau trận, HLV trưởng ĐT Malaysia khâm phục lối chơi cũng như chiến thuật của đội tuyển Việt Nam.

ĐT Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh của ứng viên vô địch tại AFF Cup 2020 khi nhấn chìm Malaysia với tỷ số 3-0 với những pha lập công của Quang Hải Công Phượng và Hoàng Đức ở lượt trận thứ 2, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 bảng B sau trận đấu này.

Với trận thua này, Malaysia tụt xuống xếp thứ 3 bảng B AFF Cup 2021 (sau Indonesia và Việt Nam) và sẽ phải quyết đấu với đội bóng tới từ xứ Vạn đảo để có có hội giành quyền đi tiếp.

Chia sẻ với truyền thông ở cuộc họp báo sau trận, HLV trưởng ĐT Malaysia cho biết: "Tôi đã thua đội bóng mạnh hơn.

Các cầu thủ Malaysia đã thi đấu hết mình. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung hết sức cho trận gặp Indonesia. Hiệp 1, chúng tôi đã tôn trọng Việt Nam quá mức, vì vậy phòng ngự hơi sâu, không thể cầm bóng. Chúng tôi đã cố thay đổi nhịp độ trận đấu nên tạo ra những sự điều chỉnh nhân sự.

Tôi không ngạc nhiên khi gặp lại Việt Nam và cách chơi này của họ. Họ có sự chuẩn bị tốt sau vòng loại World Cup. Đây là bài học lớn, chúng tôi sẽ rút ra được những kinh nghiệm. Malaysia sẽ có 1 tuần để chuẩn bị cho trận gặp Indonesia, hy vọng cầu thủ sẽ hồi phục và có sự chuẩn bị tốt nhất".

HLV Malaysia tâm phục khẩu phục chiến thắng của đội tuyển Việt Nam
HLV Malaysia tâm phục khẩu phục chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Về phía tuyển Việt Nam, HLV trưởng Park Hang Seo cho biết: "Malaysia luôn là đội bóng rất khó chơi chính vì vậy thắng được họ tôi rất vui. Với tư cách HLV trưởng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các cầu thủ của tôi".

Khi được hỏi về sức mạnh của ĐT Việt Nam sau trận đấu gặp Malaysia, HLV Park Hang Seo từ chối trả lời: "Đây là câu hỏi khó. Việc đánh giá sức mạnh của đội mình rất khó và không nên, tôi sẽ nhường việc đánh giá này cho những người khác. Tuy nhiên tôi tin các cầu thủ của mình và họ đã thể hiện sức mạnh. Hôm nay tôi mãn nguyện với màn trình diễn của họ".

"Chúng tôi đã gặp Indonesia ở vòng loại World Cup hồi tháng 6. Tôi đã xem trận vừa rồi của họ khi giành chiến thắng trước Lào. Dưới sự HLV của Shin Tae-yong, họ đã trở nên rất tốt. Indonesia đã lột xác và rất hay. Trận đấu tới sẽ khác hơn hồi tháng 6 và sẽ khó hơn rất nhiều.

Ông Shin Tae-yong là một HLV có đẳng cấp cao và từng dự World Cup. Năng lực của họ đã được kiểm chứng. Đây là một HLV đàn em mà tôi rất yêu thích. Cùng là người Hàn Quốc nên tôi sẽ cố gắng cùng các học trò có được chiến thắng đẹp nhất trước Indonesia", HLV Park Hang Seo chia sẻ về trận đấu tiếp theo gặp Indonesia.

Ở hai trận đấu cuối cùng, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia và Campuchia. Nếu giành trọn 6 điểm, Những chiến binh Sao Vàng sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng B.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại