Thứ năm, 18/04/2024 | 06:46
RSS

AFF điều chỉnh, tuyển Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 2 ở bảng B

Thứ hai, 13/12/2021, 11:00 (GMT+7)

Dù bằng điểm và thua kém Indonesia về chỉ số phụ nhưng ban đầu AFF vẫn xếp đội tuyển Việt Nam xếp đầu bảng B. Tuy nhiên, sau đó ban tổ chức đã điều chỉnh lại cách tính và Việt Nam tụt xuống thứ 2.

Kết thúc loạt trận hôm qua (12/12), ĐT Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu bảng B. Chúng ta cùng có cùng 6 điểm như Malaysia và Indonesia, hiệu số bàn thắng bại là 5-0, kém Indonesia (9-3), nhưng vẫn đứng thứ nhất khiến không ít người bất ngờ.

Theo tìm hiểu, điều này xuất phát từ việc tại AFF Cup 2020, chỉ số đầu tiên được tính tới khi các đội bóng bằng điểm là đối đầu trực tiếp. Do lúc này, có tới 3 đội nắm trong tay 6 điểm nên phải tính đối đầu giữa cả 3.

Trong đó, Việt Nam có 3 điểm sau trận thắng Malaysia 3-0, Indonesia chưa gặp Việt Nam cũng như Malaysia nên thành tích đối đầu được tạm tính là 0 trận, 0 điểm, trong khi Malaysia một trận, 0 điểm và hiệu số bàn thắng bại là -3. Như vậy, xét riêng đối đầu giữa ba đội bóng này thì Việt Nam vượt trội, do vậy đội tuyển của chúng ta đang tạm sở hữu ngôi nhất bảng. 

Tuy nhiên sáng 13/12, ban tổ chức xác định lại rằng sẽ chỉ áp dụng quy tắc trên sau khi kết thúc vòng bảng. Vì thế, với hiệu số thấp hơn, Việt Nam tụt xuống thứ hai sau Indonesia. 

Màn đụng độ với Indonesia sau đây ít ngày sẽ quyết định vé sớm vào bán kết. Dưới thời HLV Park Hang Seo tuyển Việt Nam đã toàn thắng 2 trận gặp ĐT Indonesia gần nhất, ghi tới 7 bàn và chỉ 1 lần vào lưới nhặt bóng. 

Việt Nam đứng đầu bảng B dù thua kém Indonesia về chỉ số phụ
Việt Nam chỉ đứng thứ 2 ở bảng B.

Các đầu báo tên tuổi ở châu Á đều đánh giá rất cao đẳng cấp mà ĐT Việt Nam đã thể hiện trước Malaysia ở trận đấu tối 12/12. Thậm chí các báo của Malaysia cũng tâm phục khẩu phục.

"Hổ Malaysia bị chôn vùi bởi Rồng vàng”, đó là nhận xét của Harian Metro, trang tin hàng đầu Malaysia, sau thất bại 0-3 của đội nhà trước Việt Nam trong trận "chung kết" của bảng B. Harian Metro nhấn mạnh rõ sự thất vọng về thầy trò Tan Cheng Hoe, nhưng cũng thừa nhận đẳng cấp của ĐT Việt Nam.

“Sau khi sống sót trong 32 phút đầu tiên, Malaysia đã sụp đổ kể từ cú đá của Quang Hải Họ hầu như không có bất cứ hy vọng nào. Tới phút 89, Hoàng Đức xát thêm muối vào nỗi đau của tuyển Malaysia với bàn ấn định 3-0. Chênh lệch về đẳng cấp là quá rõ ràng”, Harian Metro viết.

Cùng chung quan điểm là Stadium Astro khi trang tin này cũng khẳng định rằng ĐT Malaysia đã không thể làm được gì trước "một Việt Nam vượt trội về mọi mặt". Đồng thời Stadium Astro cũng hy vọng rằng đội tuyển nhà nên quên đi thất bại khó nuốt này để tập trung cho đại chiến với Indonesia vào 19/12. "May mắn cho Malaysia là họ có 1 tuần để lấy lại tinh thần cho các cầu thủ", Stadium Astro kết lại.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại